Giao tranh ác liệt, Kiev tuyên bố tiêu diệt 300 phần tử vũ trang

Giao tranh ác liệt ở khu vực miền Đông giữa quân đội chính phủ Ukraine với các tay súng ủng hộ liên bang hóa kéo sang ngày thứ hai, với việc Kiev tuyên bố tiêu diệt 300 phần tử chống chính quyền.

Con số thiệt hại về người đối với phe đòi liên bang hóa trên đây chưa được kiểm chứng, dù một thủ lĩnh nổi dậy hôm qua nói rằng họ đã chịu “tổn thất lớn” sau việc quân chính phủ tấn công với sự hỗ trợ của thiết giáp hạng nặng.

Những phần tử vũ trang đòi liên bang hóa tham chiến ở Krasny Liman, Donetsk hôm 19/6. Ảnh: Reuters


Quân đội Ukraine cũng cho biết, có 7 binh lính thiệt mạng. Giao tranh diễn ra chủ yếu ở khu vực Krasny Liman thuộc Donetsk và cách biên giới với Nga khoảng 100km. Chiến sự nổ ra sau khi quân chống đối chính phủ từ chối hạ vũ khí theo thời hạn được nêu ra trong kế hoạch hòa bình do Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất. Quân chính phủ đã dần thiết lập vòng vây tại khu vực, dù vậy các dân quân vẫn nắm quyền kiểm soát thành phố có tầm quan trọng chiến lược Slavyansk.

Người phát ngôn Trung tâm chống khủng bố Ukraine, ông Vladyslav Seleznyov, cho biết: 300 quân chống đối đã thiệt mạng khi quân đội mở cuộc tấn công dọc theo các ngôi làng ở Yampil và Zakitne, được sự hỗ trợ bởi các cuộc không kích và pháo kích.


HT (Theo Dailystar)

Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình 14 điểm
Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình 14 điểm

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bàn bạc kế hoạch hòa bình bao gồm 14 điểm để giải quyết tình hình tại miền Đông đất nước với đại diện chính quyền hợp pháp các tỉnh Donetsk và Lugansk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN