'Giận' Trung Quốc, Triều Tiên xích lại gần Nga qua giao thông

Nhiều học giả nêu ý kiến rằng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un có thể tìm đến Nga nếu Trung Quốc đẩy mạnh trừng phạt Bình Nhưỡng vì các động thái liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa. Dẫn chứng cho nhận định này là những bước tiến trong giao thông giữa Nga và Triều Tiên.

Một chuyến tàu từ Triều Tiên đến ga Khasan gần thành phố Vladivostok (Nga) năm 2011. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn Reuters, chưa có dấu hiệu cho thấy giao thương giữa Nga và Triều Tiên tăng lên nhưng kết nối giao thông giữa hai nước đang ngày càng sôi động. Vào tuần tới, một tuyến phà mới sẽ đi vào vận hành, đảm nhận chức năng vận chuyển 200 hành khách và 1.000 tấn hàng hóa qua lại giữa Triều Tiên và cảng Vladivostok tại Nga với tần suất 6 lần/tháng.

Vào đầu năm nay, một số quan chức chính phủ Nga đã đến thăm Bình Nhưỡng để bàn thảo về hợp tác trong giao thông đường sắt. Đường ray nối giữa thành phố biên giới phía đông Khasan của Nga và cảng Rajin tại Triều Tiên đã được xây dựng để dành cho tàu chở than, kim loại và các sản phẩm từ dầu.

Chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Quốc gia Áo-ông Leonid Petrov nói: “Bình Nhưỡng không còn quan tâm đến áp lực trừng phạt từ Trung Quốc bởi họ đã có nước Nga ở bên cạnh”.

Nga, đặc biệt là Vladivostok được biết đến là nơi có cộng đồng người Triều Tiên ở nước ngoài lớn nhất trên thế giới. Thành phố có 600.000 dân này cách biên giới Nga-Triều Tiên 100km và là nơi hàng nghìn người Triều Tiên đang làm việc.

Chuyên gia về Nga tại Đại học Oxford (Anh) Samuel Ramani cho rằng hỗ trợ Bình Nhưỡng có thể đem lại lợi ích kinh tế cho Nga. Ông Ramani nói: “Nga thường có mối quan hệ kinh tế gần gũi với các quốc gia không ‘hòa hợp’ với phương Tây như Iran, Syria nên quan hệ Moskva-Bình Nhưỡng mang chiến lược quan trọng”.

Reuters đưa tin rằng vào ngày 27/4, 5 tàu chở dầu có treo cờ Triều Tiên đã xuất hiện tại khu vực thuộc cảng Vladivostok. Hiện chưa xác định được những tàu này chở theo hàng hóa gì.

Triều Tiên hiện phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu do vậy Mỹ đã kêu gọi cấm vận bán dầu cho Bình Nhưỡng. Trung Quốc, hiện đóng vai trò nhà cung cấp dầu hàng đầu của Triều Tiên, dường như không đồng ý với điều này nhưng các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh vẫn có thể hạn chế việc bán dầu cho Bình Nhưỡng.

Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành sản xuất dầu mỏ tại Trung Quốc cho biết nước này xuất khẩu khoảng 500.000 tấn dầu thô tới Triều Tiên mỗi năm. Trong khi đó, theo dữ liệu của Liên hợp quốc, Nga và những nước khác có cung cấp dầu mỏ cho Triều Tiên đã xuất khẩu khoảng 36.000 tấn dầu vào quốc gia này trong năm 2015.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong giải quyết vấn đề Triều Tiên. Một ngày sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp dụng thêm trừng phạt đối với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 2/5 cũng đã tiến hành điện đàm trong đó có đề cập đến vấn đề Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Mỹ cảnh báo trừng phạt 'nước thứ 3' trong vấn đề Triều Tiên
Mỹ cảnh báo trừng phạt 'nước thứ 3' trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ bày tỏ hy vọng hợp tác với Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, song cảnh báo có thể áp đặt trừng phạt các công ty của Trung Quốc nếu những nỗ lực trên không đạt hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN