Truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ trích Trung Quốc

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 3/5 đã chỉ trích trực tiếp Trung Quốc khi cho rằng Bắc Kinh đã đứng về phía Mỹ để tăng cường gây áp lực lên Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo hãng Kyodo, trong một bài bình luận hiếm hoi chỉ trích Trung Quốc – đối tác viện trợ quan trọng của Triều Tiên cả về chính trị lẫn kinh tế, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố: “Trung Quốc nên suy nghĩ về những hậu quả nghiêm trọng từ việc phá bỏ trụ cột trong quan hệ song phương”.

KCNA cho rằng Trung Quốc không nên “thử thách giới hạn sự kiên nhẫn” của Triều Tiên mà Bắc Kinh cần “đưa ra một sự lựa chọn chiến lược hợp lý”.

Bài bình luận trên được đăng trong bối cảnh giới truyền thông và học giả Trung Quốc đang ngày càng công khai kêu gọi đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Triều Tiên, nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Mỹ cùng một số nước khác đang tăng cường gây áp lực đối với Trung Quốc, đòi Bắc Kinh sử dụng tầm ảnh hưởng kinh tế để buộc Triều Tiên ngừng theo đuổi các chương trình tên lửa và hạt nhân.

Lo ngại về khả năng Mỹ tấn công Triều Tiên làm bùng lên Thế chiến thứ ba, Trung Quốc đang thúc giục công dân nước này tại Triều Tiên quay trở về nước.

Theo báo Anh Daily Star, Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Bình Nhưỡng đã phát đi thông điệp cảnh báo, yêu cầu các công dân sinh sống tại đây trở về nước ngay lập tức chỉ chưa đầy một tuần trước ngày Triều Tiên kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội 25/4 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức
Quan chức Trung Quốc nhận định các kịch bản cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Quan chức Trung Quốc nhận định các kịch bản cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại thuộc Quốc hội Trung Quốc, bà Phó Oánh đã dự đoán 3 kết cục có thể xảy ra đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và cho rằng việc nối lại đàm phán là lối thoát cho vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN