Giám đốc CIA khẳng định Tổng thống Trump hiểu rõ rủi ro khi gặp lãnh đạo Triều Tiên

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo khẳng định Tổng thống Donald Trump hiểu về các rủi ro khi quyết định gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Phát biểu với hãng tin Fox News ngày 11/3, ông Pompeo nói rằng Tổng thống Trump “không thực hiện điều này để trình diễn mà ông thực sự muốn giải quyết vấn đề”.

Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Phủ tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong tối 8/3 phát biểu tại Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận lời mời gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tháng 5 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump sau đó đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội Twitter: “Ông Kim Jong-un đã nói với các đại diện Hàn Quốc về dỡ bỏ vũ khí hạt nhân, không phải là chỉ dừng ở mức đóng băng. Và Triều Tiên sẽ không thử tên lửa trong thời gian này. Những diễn biến mới tích cực đang được tạo ra nhưng các lệnh trừng phạt vẫn sẽ được duy trì cho đến khi đạt được một thỏa thuận. Cuộc gặp đang được lên kế hoạch!”.

Tổng thống Trump từng cho biết cuộc gặp giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể tạo ra “thỏa thuận tuyệt vời nhất cho thế giới”.

Tuy nhiên đài BBC (Anh) dẫn lời nhiều nhà phê bình cảnh báo rằng nếu cuộc gặp đi không đúng hướng thì Mỹ và Triều Tiên có thể rơi vào tình thế tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Giám đốc CIA Pompeo nhận định rằng Triều Tiên quyết định ngồi vào bàn đàm phán ở thời điểm này do nền kinh tế đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ.


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin trong khi đó nhấn mạnh mục tiêu rõ ràng của cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên là nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Mnuchin cũng nhấn mạnh Mỹ không muốn Triều Tiên thử thêm tên lửa và hạt nhân trước thềm cuộc gặp này.
 
Trong một sự kiện tại Pennsylvania ngày 10/3, Tổng thống Trump nói rằng ông tin Triều Tiên muốn “tạo hòa bình”. Tổng thống Trump bên cạnh đó cho biết ông hy vọng sẽ có thỏa thuận giúp giảm căng thẳng hạt nhân, đặc biệt để giúp đỡ những quốc gia như Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tai nạn máy bay kinh hoàng giữa trung tâm thành phố New York, Mỹ
Tai nạn máy bay kinh hoàng giữa trung tâm thành phố New York, Mỹ

Tối 11/3, một chiếc máy bay trực thăng đã gặp nạn khi đang bay trên không phận thành phố New York (Mỹ) và lao xuống dòng sông Đông gần Đảo Roosevelt ở trung tâm thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN