Giải mã cái ôm thân thiện trong lần đầu gặp mặt giữa Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Mỹ

Trong chuyến thăm tới Washington ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ với ba cái ôm đầy thiện chí.

Hai người chia sẻ cái ôm một lần trong buổi họp báo chung, một lần trong Vườn Hồng Nhà Trắng và một lần trước khi Thủ tướng Modi rời đi.

Video cái ôm tạm biệt:

Trong lần ôm đầu tiên, cơ thể của Tổng thống Trump dường như chưa được thả lỏng và không thấy thoải mái, cười khá nhẹ và vỗ tay nhẹ lên lưng ông Modi một vài lần.

Trong khi đó, về phía Thủ tướng Modi, ông hân hoan, chủ động ôm, giống như những lần gặp với các nhà lãnh đạo khác, như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Nga Vladimir Putin…

Theo nhà phân tích khoa học chính trị Sreeram Chaulia – trưởng khoa Đối ngoại Đại học Jindal ở New Delhi, Thủ tướng Modi không phải ai ông ấy cũng ôm. Nếu như nhìn vào danh sách những người được ông ôm, họ đều là những người quan trọng đối với lợi ích của Ấn Độ.

Giống như cái bắt tay kỳ lạ của Tổng thống Trump, các nhà phân tích cho rằng cái ôm của Thủ tướng Modi là một cử chỉ đặc trưng.

Cô Chaulia nhận xét: “Ông Modi tin rằng sự tin tưởng chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở tình bạn và quan hệ giao tiếp cá nhân, bao gồm ngôn ngữ cơ thể tích cực và sự tiếp xúc cơ thể với đối tác”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Chân tướng vụ trực thăng quân sự tấn công Bộ Nội vụ, Toà án Venezuela
Chân tướng vụ trực thăng quân sự tấn công Bộ Nội vụ, Toà án Venezuela

“Thủ phạm” đã thả lựu đạn và bắn súng vào Tòa án Tối cao, Bộ Nội vụ Venezuela ngày 27/6 là một chiếc trực thăng quân sự bị đánh cắp. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gọi đây là “vụ tấn công khủng bố”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN