Giải cứu khoảng 40 người di cư ngoài khơi Cape Verde

Ngày 15/8, nhà chức trách Cape Verde cho biết đã phát hiện thi thể một số người di cư, đồng thời giải cứu khoảng 40 người trên thuyền ngoài khơi nước này.

Theo truyền thông Cape Verde, chiếc thuyền độc mộc (pirogue) chở khoảng 100 người di cư này, đã khởi hành từ Senegal cách đây 1 tháng. Ngày 14/8, một tàu đánh cá Tây Ban Nha đã phát hiện con thuyền ở vị trí cách đảo Sal gần 320 km. Sau đó, Bộ Ngoại giao Senegal thông báo đã giải cứu 38 người, trong đó có 1 công dân Guinea-Bissau. 

Lực lượng chức năng ở Cape Verde đã phát hiện một số thi thể và khoảng 40 người còn sống trên thuyền, song con số giữa các nguồn tin không giống nhau. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết tổng số người thiệt mạng và còn sống là 48 người.

Cape Verde là quốc gia cách bờ biển Tây Phi khoảng 600 km, trên tuyến đường di cư hàng hải đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha - một cửa ngõ vào Liên minh châu Âu. Mỗi năm hàng nghìn người di cư đã bất chấp nguy hiểm tìm cách đến châu Âu trên tuyến đường này. 

Tháng 1/2023, lực lượng cứu hộ ở Cape Verde đã phát hiện 2 người thiệt mạng và giải cứu khoảng 90 người di cư trên một ca nô đang trôi dạt ngoài bờ biển.

Linh Tô (TTXVN)
CH Cyprus cứu 60 người di cư gặp nạn trên biển
CH Cyprus cứu 60 người di cư gặp nạn trên biển

Ngày 15/8, giới chức CH Cyprus cho biết trong một chiến dịch được tiến hành trong đêm, cơ quan chức năng nước này đã cứu được 60 người di cư sau khi thuyền chở họ gặp nạn ở vị trí cách bờ biển phía Đông Nam của đảo quốc này 15 hải lý (khoảng 27 km).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN