Vấn đề người di cư: Maroc giải cứu gần 190 người di cư ngoài khơi Tây Sahara

Ngày 7/8, hãng thông tấn MAP của Maroc đưa tin các lực lượng hải quân nước này đã phát hiện thi thể của 5 người di cư tới từ Senegal, đồng thời giải cứu 189 người khác, sau khi tàu chở họ bị lật ở ngoài khơi Tây Sahara.

Chú thích ảnh
Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Nguồn tin quân sự cho hay 11 người di cư trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển tới một bệnh viện tại Dakhla, thành phố lớn thứ hai ở khu vực Tây Sahara và nằm ở ven biển Đại Tây Dương. Tàu này đã khởi hành từ một quốc gia ở phía Nam Maroc và hướng về quần đảo Canary của Tây Ban Nha, trước khi được phát hiện ở ngoài khơi làng Guerguart, phía Bắc Mauritania.

Những người di cư được giải cứu, trong đó có ít nhất 1 phụ nữ, đã được đưa tới Dakhla vào ngày 6/8 và giao cho nhà chức trách Maroc. 

Trong những tuần qua, dòng người di cư tìm cách vượt biển từ Tây Bắc châu Phi tới quần đảo Canary đã tăng mạnh. Vào giữa tháng 7, ít nhất 13 người di cư Senegal đã thiệt mạng khi tàu chở họ bị chìm ở vùng biển của Maroc.

Đặng Ánh (TTXVN)
Ít nhất 30 người di cư mất tích trong các vụ đắm tàu ngoài khơi Italy
Ít nhất 30 người di cư mất tích trong các vụ đắm tàu ngoài khơi Italy

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 6/8 cho biết hai vụ đắm tàu ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy vào đêm trước đó đã khiến ít nhất 30 người mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN