Trên 40 người di cư chết đuối ngoài khơi Tây Sahara

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/5, cơ quan cứu trợ người di cư Caminando Fronteras của Tây Ban Nha cho biết ít nhất 44 người di cư đã chết đuối trong một vụ lật thuyền ngoài khơi bờ biển Cap Boujdour, vùng lãnh thổ do Maroc kiểm soát ở phía Tây Sahara.

Chú thích ảnh
Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Bà Helena Maleno - một nhân viên thuộc cơ quan trên - cho biết có 12 người sống sót sau thảm kịch này và lực lượng cứu hộ đã đưa vào bờ thi thể của 7 nạn nhân, trong khi công tác tìm kiếm các nạn nhân khác vẫn đang được tiến hành. 

Hiện chưa rõ đích đến của con thuyền, nhưng những người di cư thường tìm cách đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Maroc là điểm trung chuyển quan trọng trên các tuyến đường của những người di cư từ châu Phi tới châu Âu với hy vọng có cuộc sống tốt hơn. Trong một tuyên bố chung ngày 6/5, Maroc và Tây Ban Nha cho biết hai nước cam kết tăng cường hợp tác trong vấn đề di cư bất hợp pháp.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Maroc, trong 3 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng của nước này đã ngăn chặn hơn 14.700 nỗ lực di cư trái phép và phá vỡ 52 mạng lưới buôn người. 

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết hơn 40.000 người di cư đã đến nước này bằng đường biển vào năm 2021. Theo cơ quan Caminando Fronteras, năm ngoái, đã có 4.404 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trên hành trình đến Tây Ban Nha.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Mexico giải tỏa một trại tạm trú cho người di cư ở biên giới với Mỹ
Mexico giải tỏa một trại tạm trú cho người di cư ở biên giới với Mỹ

Nhà chức trách Mexico ngày 3/5 thông báo đã giải tỏa một khu tạm trú dành cho người di cư ở thành phố Reynosa, bang Tamualipas, giáp biên giới với Mỹ - nơi có khoảng 2.000 người di cư trái phép đến từ các quốc gia Trung Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN