Gia tăng xu hướng cắm trại và đi quán cà phê ở Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các địa điểm cắm trại và số lượng quán cà phê đang mọc lên như nấm ở các khu vực đô thị của Hàn Quốc. Đặc biệt, xu hướng cắm trại tại nơi có nhiều tiện ích như hồ bơi, tiện ích thể thao và các quán cà phê quy mô lớn đang trở thành xu thế.

Chú thích ảnh
Một quán cà phê ở Daejeon, Hàn Quốc, với robot nhận đơn hàng, pha cà phê và mang đồ uống đến cho khách hàng. Ảnh: Reuters

Cô Kim, 40 tuổi, có hai con nhỏ 7 tuổi và 3 tuổi, cho biết đây là tuần thứ 5 trong mùa hè năm nay gia đình cô sử dụng dịch vụ cắm trại tại địa điểm ở thành phố Wonju tỉnh Gangwon. Lý do là khu vực cắm trại được trang bị nhiều tiện nghi tiện lợi, phòng vui chơi cho trẻ em và thậm chí cả hồ bơi lớn để gia đình có thể tận dụng tối đa ngày cuối tuần của mình.

Cô Kim cho biết mùa hè năm nay quá nóng nên gia đình không dám đến các khu vui chơi, công viên nước ở Seoul. Đơn giản vì nếu một gia đình 4 người đi nghỉ tại một khách sạn tốt ở Seoul, chi phí sẽ lên tới hơn 1 triệu won, nhưng nếu đến các điểm cắm trại, vẫn có đủ tiện nghỉ mà chi phí lại giảm đáng kể.

Cùng với đó, xu hướng đi cà phê của giới trẻ và tầng lớp trung niên ở Hàn Quốc cũng đang gia tăng. Gần đây, các quán cà phê quy mô lớn được mọc lên như nấm ở rất nhiều nơi. Đặc biệt tại Gimpo mới đây đã khánh thành quán cà phê có sức chứa cùng lúc 2.200 người. Thông tin cho biết riêng chi phí thiết kế nội thất đã lên tới 100 tỷ won (khoảng 76 triệu USD) và dường như quán cà phê này đủ lớn để được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới. 

Khi xu hướng tận hưởng thời gian giải trí ở trung tâm thành phố tăng lên sau đại dịch COVID-19, các quán cà phê lớn đang trở nên phổ biến trên khắp cả nước. Theo chuyên gia tâm lý tiêu dùng, việc xuất hiện nhiều quán cà phê quy mô lớn tại hầu khắp các thành phố phản ánh tâm lý tìm kiếm một “nơi trú ẩn” hay "ốc đảo" ở trung tâm thành phố đông đúc với các tòa nhà cao tầng.

Cùng với việc đầu tư những quán quy mô khủng, các quán cà phê vườn, có không gian đẹp cũng mọc lên như nấm tại khu vực thành phố Paju, Yongin và Uijeongbu cũng như các địa điểm du lịch nổi tiếng trên khắp Hàn Quốc. 

Anh Park, một nhân viên văn phòng ở độ tuổi 20 cho biết chỉ cần dùng thao tác tìm kiếm đơn giản với cụm từ “quán café quy mô lớn” bạn sẽ có hàng chục cái tên xuất hiện. Rất nhiều người Hàn Quốc đến đây để chụp ảnh và thư giãn trong các ngày nghỉ hoặc lái xe ngắm cảnh với bạn bè, người thân. Về giá cả, các quán cà phê nhỏ có chi phi hợp lý hơn song nhìn chung mặt bằng giá không quá đắt nên được đông người lựa chọn sử dụng. 

Thông tin cho biết từ khóa được tìm kiếm nhiều trong mùa Hè năm nay là “địa điểm cắm trại” và “hồ bơi cực rộng”. Chính quyền nhiều địa phương ở Hàn Quốc cũng như các khu cắm trại do tư nhân điều hành đã đầu tư rất nhiều để lắp đặt các hồ bơi lớn cũng như tăng cường cơ sở vật chất tiện ích bên trong khu cắm trại để thu hút người dân.

Theo Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn của tập đoàn tài chính Shinhan, số lượng và số lần sử dụng nền tảng thẻ của Shinhan để đặt chỗ cắm trại và số tiền thanh toán cho cho dịch vụ này trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Số lần sử dụng dịch vụ của chủ thẻ đã tăng 23% và số tiền thanh toán dịch vụ cũng tăng 29%. Qua phân tích dữ liệu có thể thấy trong khi tỷ lệ sử dụng dịch vụ ở những người trong độ tuổi 20 - 30 giảm thì tỷ lệ sử dụng dịch vụ của độ tuổi 40 - 60 đang tăng lên. Điều này cho thấy các dịch vụ trên đang thu hút sự quan tâm của giới trung niên và các hộ gia đình có trẻ nhỏ.

Khánh Vân (TTXVN)
Dịch vụ cắm trại ‘hút khách’ dịp nghỉ lễ
Dịch vụ cắm trại ‘hút khách’ dịp nghỉ lễ

Năm nay, dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày nhưng nhiều gia đình cũng không lựa chọn hình thức đi chơi xa, mà thay vào đó là lựa chọn các điểm cắm trại tại Hà Nội. Dịch vụ bán và cho thuê lều cắm trại cũng vì thế mà trở nên hút khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN