Gia tăng nạn nhân trong vụ giẫm đạp tại sân vận động ở Cameroon

Số nạn nhân trong vụ giẫm đạp tại một sân vận động tại Cameroon, nơi diễn ra một trận bóng đá trong khuôn khổ Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) vào tối 24/1, đã tăng đáng kể. Cụ thể, số người thiệt mạng hiện là 8 người và có gần 40 người khác bị thương, trong đó nhiều người nguy kịch.

Chú thích ảnh
Người dân chen lấn vào sân vận động ở thủ đô Yaounde của Cameroon, tối 24/1/2022. Ảnh: Marca.com/TTXVN

Giới chức sở tại cho biết thảm kịch xảy ra khi các cổ động viên cố tình chen lấn, xô đẩy để vào sân, nơi diễn ra trận đấu mang tính quyết định giữa đội tuyển Cameroon và Comoros. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Yaounde. Nhà chức trách Cameroon quan ngại rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng lên.

Trong khi đó, một nhân chứng cho biết khoảng 1.000 người đã tìm cách chen lấn để vào sân.

Sân vận động này có 60.000 chỗ ngồi nhưng chỉ được phép hoạt động với 80% công suất vì các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

TTXVN/Báo Tin tức
Thảm kịch tại AFCON 2022: 6 người chết vì giẫm đạp ở trận Cameroon và Comoros
Thảm kịch tại AFCON 2022: 6 người chết vì giẫm đạp ở trận Cameroon và Comoros

Một thảm kịch đã diễn ra ở Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2022 khi ít nhất 6 người chết và nhiều người khác bị thương vì giẫm đạp ngoài sân Olembe, ngay trước trận Cameroon và Comoros ở vòng 1/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN