Trên 80.000 người Cameroon sang CH Chad lánh nạn bạo lực

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 14/12 cho biết trong 10 ngày qua đã có hơn 80.000 người từ miền Bắc Cameroon sang CH Chad lánh nạn bạo lực cộng đồng. 

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công do các tay súng li khai tiến hành nhằm vào binh sĩ Cameroon đang tuần tra tại tỉnh miền Tây Nam Buea. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đại diện của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại CH Chad Papa Kysma Sylla, 82.000 người tị nạn Cameroon đã vượt qua con sông Chari ngăn cách CH Chad và Cameroon và con số này đang tiếp tục tăng, tạo thêm áp lực đối với CH Chad.

Tổng thống CH Chad Mahamat Idriss Deby Itno ngày 15/12 cho biết tình hình trên rất "đáng lo ngại", theo đó ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng hỗ trợ khẩn cấp cho những những người tị nạn mới này.

Số liệu thống kê của LHQ cho thấy ít nhất 10 ngôi làng ở Cameroon đã bị thiêu rụi trong các vụ đụng độ giữa các ngư dân và những người chăn nuôi gia súc. Xung đột bắt nguồn từ tranh chấp về quản lý và tiếp cận nguồn nước.

Trong tháng 8 vừa qua tại vùng Viễn Bắc của nước này đã có 45 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương do xung đột. Sau vụ xung đột này, hơn 20.000 người Cameroon đã sang CH Chad lánh nạn và hiện vẫn còn 8.500 người chưa trở về quê hương.

Văn Khoa (TTXVN)
Hàng nghìn người Cameroon tràn sang CH Chad tránh xung đột
Hàng nghìn người Cameroon tràn sang CH Chad tránh xung đột

Ngày 9/12, Hội Chữ thập đỏ Cộng hòa Chad cho biết hàng nghìn người Cameroon đã bỏ chạy sang nước này nhằm tránh các cuộc xung đột đẫm máu giữa các sắc tộc ở miền Bắc đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN