Gia tăng bạo lực tại Xyri

"Những người bạn của Xyri" họp lần hai vào ngày 2/4

Các nguồn tin trong và ngoài Xyri ngày 19/3 cho biết, bạo lực gia tăng tại thủ đô Đamát và nhiều khu vực khác ở Xyri đã khiến nhiều người chết và bị thương.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Xyri (SOHR), các cuộc giao tranh dữ dội giữa phe đối lập và lực lượng an ninh xảy ra tại quận Mazzeh ở Đamát, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan an ninh Xyri, đã làm 18 binh sĩ bị thương. Hãng tin AP (Mỹ) dẫn lời đài truyền hình Ikhbariyah TV thân chính phủ Xyri cho biết cuộc đụng độ ở phía tây quận Mazzeh làm “ba kẻ khủng bố” và một nhân viên an ninh Xyri thiệt mạng. Theo ông Rami Abdel Rahman, quan chức của SOHR, đây là những cuộc giao tranh dữ dội nhất nổ ra gần các cơ quan an ninh ở Đamát kể từ khi khủng hoảng chính trị xảy ra tại Xyri cách đây một năm.

Hiện trường vụ đánh bom khu dân cư ở al-Suleimaniyeh thuộc tỉnh Aleppo. Ảnh: sana


Cùng ngày, hãng tin SANA của Xyri cho biết, một nhóm khủng bố có vũ trang đã đánh bom xe nhằm vào một khu dân cư ở al-Suleimaniyeh thuộc tỉnh Aleppo, làm 2 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Các nhóm khủng bố vũ trang cũng đã đột kích và thảm sát 14 người tại một ngôi làng ở khu vực al-Qusair thuộc thành phố miền trung Homs. Các nguồn tin an ninh của Xyri cũng cho biết trong các cuộc giao tranh với lực lượng của chính phủ ở khu vực Talkalakh, giáp giới với Libăng, nhiều phiến quân đã hạ vũ khí. Tại tỉnh Deir al-Zour ở miền đông Xyri cũng đã diễn ra giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và các phần tử khủng bố.

Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/3 đưa tin, các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng Xyri có thể được quyết định vào ngày 2/4 tới ở Istanbul, trong cuộc họp lần thứ hai của nhóm "Những người bạn của Xyri".

Báo "Aksam" của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, cuộc họp ở Istanbul dự kiến thông qua một loạt biện pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng Xyri. Đặc biệt, có khả năng tăng cường cô lập quốc tế đối với chính quyền Xyri, thắt chặt cấm vận thương mại, đóng băng hoàn toàn các tài sản nước ngoài của gia đình Tổng thống Bashar al-Assad và chính phủ Xyri, chuyển giao tài khoản cho lực lượng đối lập Hội đồng Dân tộc Xyri (SNC) cũng như lập hành lang nhân đạo và hỗ trợ các sáng kiến của LHQ, Liên đoàn Arập (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC).

Hồng Hạnh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN