Giá rét kỷ lục khiến 53 người chết trong 1 ngày ở Đài Loan

Tình trạng nhiệt độ giảm mạnh từ 10 đến 12 độ C ở khu vực phía Bắc Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) đã khiến 53 người thiệt mạng chỉ trong ngày 30/1.

95% trường hợp đột tử do thời tiết lạnh có liên quan đến các vấn đề tim mạnh.

Theo Apple Daily, không khí lạnh tràn vào khiến nhiệt độ giảm mạnh từ 10-12 độ C ở khu vực phía Bắc Đài Nam đã khiến 53 người thiệt mạng chỉ trong ngày 30/1.

Cục Dự báo thời tiết Trung ương Đài Loan (CWB) cảnh báo nhiệt độ có thể hạ xuống 10-12 độ C vào buổi tối.

Dưới ảnh hưởng của khối không khí lạnh, quận Xinwu ở Đài Nam ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục 10,7 độ C sáng 30/1. Trong khi đó, vùng núi Yushan có tuyết rơi 2cm và Paiyun Lodge ở Yushan có tuyết rơi 5cm.

Các chuyên gia thời tiết cho biết không khí lạnh trong những ngày qua chỉ là khởi đầu cho thời tiết lạnh giá hơn ở Đài Loan. Một đợt không khí lạnh sẽ tràn vào Đài Loan từ ngày 3-6/2, khiến nhiệt độ ở tất cả các điểm phía bắc trung tâm lãnh thổ Đài Loan giảm xuống 6-7 độ C. Trong giai đoạn này, các vùng Hehuanshan, Taipingshan, Lalashan, Qixingshan và Datunshan có thể có tuyết rơi.

Nhà khí tượng học Wu Der-rong khuyên người dân nên có biện pháp phòng ngừa để giữ ấm trong thời gian này. Trong khi đó, Trưởng khoa chăm sóc đặc biệt thuộc Đại học Y Khoa Đài Bắc, ông Kao Wei-feng biết 95% trường hợp đột tử do thời tiết lạnh có liên quan đến các vấn đề tim mạnh. Nhiệt độ giảm mạnh có khả năng dẫn đến huyết áp tăng cao, nhồi máu cơ tim và đau tim. Ông Khao Wei-feng khuyến cáo những người có dấu hiệu đau thắt ngực bất thường, đau ngực hay đau bụng trên cần ngay lập tức tìm sự hỗ trợ về y tế.

Ông Kao khuyên người dân để nhiều lớp áo ấm gần giường ngủ để mặc ngay khi thức dậy. Khi ra ngoài, người dân cũng cần chuẩn bị thêm áo khoác dài và khăn choàng.

Trần Minh/Báo Tin tức
Mỹ không ủng hộ thay đổi chính quyền tại Venezuela
Mỹ không ủng hộ thay đổi chính quyền tại Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 1/2 khẳng định Washington không ủng hộ “thay đổi chính quyền” tại Venezuela đồng thời lo ngại rằng quân đội quốc gia Nam Mỹ có khả năng đảo chính để lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN