Giàn khoan dầu tại Three Rivers, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin AFP, vào khoảng 7h30 sáng 25/3 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 5,92% xuống còn 98,30 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu chuẩn Mỹ West Texas Intermediate (WTI) giảm 5,01% xuống còn 87,72 USD/thùng.
Diễn biến này xảy ra sau khi truyền thông quốc tế đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi tới Iran một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Theo báo New York Times, kế hoạch gồm 15 điểm, trong đó Mỹ đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng để tạo điều kiện đàm phán.
Một nguồn tin am hiểu vấn đề xác nhận Washington đã chuyển đề xuất trên tới Tehran, song không tiết lộ chi tiết. Truyền thông Israel cho biết kế hoạch có thể bao gồm các nội dung như chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran, ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và mở lại Eo biển Hormuz.
Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang đạt tiến triển trong các cuộc tiếp xúc với “những người phù hợp” tại Iran nhằm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ông bày tỏ tin tưởng Iran mong muốn đạt được thỏa thuận và khẳng định tiến trình đàm phán đang diễn ra.
Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin về các cuộc đàm phán trực tiếp. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 22/3 gọi các thông tin này là “tin giả”.
Trước đó, ngày 24/3, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần một tháng. Cùng thời điểm, Iran tuyên bố sẽ cho phép các tàu chở dầu “không thù địch” đi qua Eo biển Hormuz nếu phối hợp với chính quyền nước này, theo một ghi chú gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế mà hãng tin Reuters tiếp cận được.
Các tín hiệu ngoại giao xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực vẫn tiếp diễn, với các vụ tấn công tên lửa và hoạt động quân sự gia tăng tại nhiều mặt trận.
Giới phân tích cho rằng triển vọng đạt được một giải pháp đàm phán đã khiến nhà đầu tư thận trọng, góp phần kéo giá dầu giảm mạnh sau khi tăng cao trong phiên trước đó.
Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến tích cực, với chỉ số Nikkei của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc cùng tăng hơn 3%.