Gazprombank chấm dứt hoạt động tại Thụy Sĩ

Ngân hàng Gazprombank, nhánh tài chính của tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga, đã chấm dứt hoạt động tại Thụy Sĩ.

Chú thích ảnh
Ngân hàng Gazprombank của Nga đã chấm dứt hoạt động tại Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Trong thông báo ngày 10/10, Gazprombank cho biết sẽ dừng hoạt động tại Thụy Sĩ sau khi ban giám đốc thực hiện đánh giá chiến lược về hoạt động kinh doanh trong tương lai. Chủ tịch Gazprombank chi nhánh tại Thụy Sĩ, ông Ivan Dun cho biết quyết định được đưa ra sau những phân tích chiến lược sâu rộng và có ý kiến tham vấn của cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ. Theo ông, trong những tháng tới, các quan hệ kinh doanh hiện nay của ngân hàng sẽ dần chấm dứt hoặc chuyển sang các đối tác ngân hàng bên ngoài.

Tháng 3 vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ xóa tên chi nhánh Gazprombank tại nước này sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Chi nhánh này cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho thương mại quốc tế. 

Gazprombank có mặt ở Thụy Sĩ từ năm 1966 và đang hoạt động dưới tên hiện nay từ năm 2009.

Thúc Anh (TTXVN)
Gazprom nối lại nguồn cung khí đốt cho Italy
Gazprom nối lại nguồn cung khí đốt cho Italy

Hôm 5/10, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga tuyên bố họ sẽ tiếp tục xuất khẩu khí đốt qua Áo, phần lớn là tới Italy, sau vài ngày tạm ngừng cung cấp khí đốt cho nước này do những thách thức về qui định vận chuyển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN