Gazprom nối lại nguồn cung khí đốt cho Italy

Hôm 5/10, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga tuyên bố họ sẽ tiếp tục xuất khẩu khí đốt qua Áo, phần lớn là tới Italy, sau vài ngày tạm ngừng cung cấp khí đốt cho nước này do những thách thức về qui định vận chuyển.

Chú thích ảnh
Logo của Tập đoàn năng lượng Gazprom. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), Gazprom cho biết công ty này và khách hàng Italy đã tìm ra giải pháp cho doanh thu khí đốt sau một số thay đổi về qui định quản lý thị trường khí đốt ở Áo.

“Nhà điều hành Áo đã sẵn sàng chấp thuận các phương án vận chuyển của Dịch vụ kinh doanh xuất khẩu Gazprom LLC, cho phép nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga qua Áo”, Gazprom cho biết.

Trước đó, ngày 1/10, Gazprom, gã khổng lồ khí đốt do Nga điều hành, thông báo sẽ không thể tiếp tục cung cấp khí đốt cho Italy do “không thể vận chuyển qua Áo” sau khi nhà điều hành của họ từ chối xác nhận các phương án vận chuyển và khối lượng vận chuyển do Gazprom đề xuất.

Trong khi đó, Chính phủ Áo cho biết Gazprom đã không ký kết các hợp đồng cần thiết.

Italy chủ yếu nhận khí đốt của Nga từ đường ống chạy qua Ukraine và Áo. Các quốc gia châu Âu khác nhận khí đốt của Nga thông qua Ukraine bao gồm Slovakia, Moldova, Romania và Cộng hòa Séc. Trước khi xảy ra chiến sự Nga - Ukraine, khí đốt nhập khẩu chiếm 95% lượng khí đốt tiêu thụ tại Italy, trong đó Nga nắm khoảng 45% thị phần. Một nguồn tin thân cận cho biết khí đốt của Nga hiện chỉ chiếm khoảng 10% lượng nhập khẩu của Italy, trong khi thị phần từ Algeria và Bắc Âu đã tăng lên.

Thủ tướng Italy Mario Draghi đã ký một loạt thỏa thuận mới với những nhà cung cấp khác và đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo với kỳ vọng giảm lệ thuộc vào khí đốt Nga. Nhà chức trách cho biết họ có thể đối phó với khả năng thiếu hụt năng lượng vào mùa đông bằng cách sử dụng các nguồn nhiên liệu thay thế. Italy đã áp dụng kế hoạch tiết kiệm năng lượng để giảm tiêu thụ khí đốt. Theo đó, mùa sưởi ấm sẽ được cắt giảm 15 ngày và nhiệt độ sưởi ấm các tòa nhà sẽ giảm 1 độ C.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Gazprom: Không còn rò rỉ từ các đường ống dẫn Dòng chảy phương Bắc
Gazprom: Không còn rò rỉ từ các đường ống dẫn Dòng chảy phương Bắc

Ngày 3/10, tập đoàn Năng lượng Gazprom (Nga) thông báo không còn hiện tượng khí đốt rò rỉ qua các vết nứt trên hệ thống đường ống dẫn Dòng chảy phương Bắc chạy dưới biển Baltic, dẫn từ Nga sang Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN