Gần một nửa thành viên EU tăng nhập khẩu hàng hóa Nga trong tháng 6

13 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã tăng nhập khẩu hàng hóa của Nga trong tháng 6, trong khi 14 nước khác giảm nhập khẩu từ Nga.

Chú thích ảnh
Các toa xe lửa chở hàng hóa ở cảng Murmansk, Nga. Ảnh: Bloomberg

Theo đài Sputnik, 13 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã tăng nhập khẩu hàng hóa của Nga trong tháng 6, trong khi 14 thành viên khác giảm nhập khẩu từ Nga.

Dữ liệu thống kê được Sputnik phân tích cho thấy, Slovenia tăng gần gấp đôi nhập khẩu từ Nga trong tháng 6 so với tháng 5, trong khi Tây Ban Nha, Thụy Điển, Bỉ và Ba Lan tăng nhập khẩu của Nga lần lượt là 69%, 48%, 25% và 19%.

Về giá trị tiền tệ, Đức dẫn đầu với 3,5 tỷ euro (3,4 tỷ USD) nhập khẩu của Nga, tiếp theo là Italy với 2,6 tỷ euro, Hà Lan với 1,7 tỷ euro, Bỉ với 1,3 tỷ euro và Pháp với 1,2 tỷ euro.

Các nước EU đã giảm nhập khẩu của Nga bao gồm Síp (Cyprus) với mức giảm 92%, Áo với 40%, Luxembourg với 37%, Phần Lan với 27%, Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc với 23%.

Chú thích ảnh
Biểu đồ các nước nhập khẩu hàng hóa Nga lớn nhất và ít nhất trong tháng 6/2022. Nguồn: Sputnik

Đầu tuần này, Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói rằng sự thịnh vượng của Liên minh châu Âu trước đây dựa trên năng lượng giá rẻ từ thị trường Nga và Trung Quốc, vốn mang lại cho khối này cơ hội chuyển giao công nghệ, đầu tư và hàng hóa giá rẻ, nhưng bây giờ EU cần phải xem xét đến các nguồn năng lượng bên trong Châu Âu và cơ cấu lại nền kinh tế của mình.

Cuộc xung đột ở Ukraine từ tháng 2/2022 đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra ở châu Âu trong năm qua. Sự gián đoạn trong hoạt động hậu cần và tài chính do khủng hoảng và các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã làm suy yếu chuỗi cung ứng và dẫn đến giá năng lượng trên toàn thế giới tăng vọt.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Tân binh xả súng tại trường huấn luyện Nga gần Ukraine, 11 người chết, 15 bị thương
Tân binh xả súng tại trường huấn luyện Nga gần Ukraine, 11 người chết, 15 bị thương

Hai nghi phạm tân binh tình nguyện đã xả súng tại một trường huấn luyện của Nga gần Ukraine làm ít nhất 11 người chết, 15 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN