G7 xem xét viện trợ nước nghèo chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19

Anh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến quy tụ các bộ trưởng tài chính Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), trong đó tập trung thảo luận vấn đề viện trợ cho các nước nghèo nhất trên thế giới chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Nairobi, Kenya. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cuộc họp khai mạc tối 19/3 (giờ Hà Nội) và dự kiến kéo dài trong vài giờ, với sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Rishi Sunak và người đồng cấp các nước Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ. Trước đó, tháng 2 vừa qua, các bộ trưởng tài chính G7 cũng đã nhóm họp trực tuyến bàn về dịch COVID-19.

Trước thềm cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Sunak đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Janet Yellen để thảo luận vấn đề viện trợ phát triển. Hai bên cũng đề cập đến khả năng thực hiện đợt phân bổ mới Quyền rút vốn đặc biệt (SDR).

SDR ra đời năm 1969, là loại tiền tệ quy ước của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) được dùng trong quan hệ tín dụng giữa quỹ với các nước thành viên hoặc giữa các nước với nhau. Khi giải ngân, phương tiện này có thể quy đổi thành một đồng tiền bất kỳ trong rổ - USD, euro, yen, bảng Anh và Nhân dân tệ - để đáp ứng nhu cầu cân bằng thanh toán của các nền kinh tế thành viên.

Dự kiến, trong năm nay, Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại hạt Cornwall, Tây Nam nước Anh, từ ngày 11 - 13/6 tới. Sự kiện năm ngoái, theo kế hoạch được tổ chức ở Mỹ, đã bị hoãn do dịch COVID-19.

Phan An (TTXVN)
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự 125 triệu USD cho Ukraine
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự 125 triệu USD cho Ukraine

Ngày 1/3, Lầu Năm Góc đã công bố một gói viện trợ quân sự trị giá 125 triệu USD cho Ukraine và một khoản tiền dự phòng khác 150 triệu USD để giúp nước này thúc đẩy cải cách quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN