G7 không đạt được đồng thuận về lệnh cấm kim cương Nga

Theo tuyên bố của các bộ trưởng ngoại giao sau cuộc họp ở Tokyo hôm 8/11, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) vẫn chưa đạt được đồng thuận về biện pháp trừng phạt ngành kim cương của Nga.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Getty Images

Theo đài RT (Nga), trong phần dành riêng cho cuộc xung đột ở Ukraine, các nước G7 đã nhắc lại cam kết trước đó là theo đuổi chính sách trừng phạt Nga. Tuy nhiên, đối với kim cương của Moskva, các quốc gia chỉ nhất trí đẩy nhanh quá trình tham vấn về năng lượng, kim loại và tất cả các loại kim cương phi công nghiệp, bao gồm cả những loại được khai thác, tinh chế hoặc sản xuất tại Nga.

Năm ngoái, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand đã cấm hoặc hạn chế một phần nhập khẩu kim cương thô từ Nga. Trong những tháng qua, G7 và Liên minh châu Âu (EU) cũng đang cân nhắc lệnh cấm rộng hơn, gồm hạn chế nhập khẩu trực tiếp kim cương từ Nga và thúc đẩy cơ chế ngăn chặn nhập khẩu gián tiếp kim cương thô có nguồn gốc từ Nga.

Trích dẫn các nguồn tin thân cận với cuộc họp của G7, một số phương tiện truyền thông đưa tin các nước này cũng đề xuất ra mắt một hệ thống theo dõi đặc biệt, bao gồm kiểm tra thực tế các lô hàng kim cương và dữ liệu truy xuất nguồn gốc bắt buộc đối với các nhà sản xuất và kinh doanh kim cương.

Theo các phương tiện truyền thông trước đó, G7 và EU đã phác thảo các lệnh cấm này từ cuối tháng 10. Lệnh cấm này dự kiến được đưa vào gói trừng phạt thứ 12 sắp tới của EU và được G7 thực thi trước ngày 1/1/2024.

Tuy nhiên, hôm 6/11, một nhà ngoại giao cấp cao giấu tên của EU nói với hãng tin Reuters rằng Brussels vẫn đang chờ G7 đưa ra một số đề xuất chi tiết về lệnh cấm nhằm thực hiện các biện pháp trừng phạt riêng đối với kim cương Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Ngoại trưởng G7 ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề quốc tế
Ngoại trưởng G7 ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề quốc tế

Sau 2 ngày họp, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã kết thúc ngày 8/11/2023 với tuyên bố chung đề cập đến các chủ đề gồm xung đột Israel - Hamas, xung đột Nga - Ukraine, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, các diễn biến ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và thúc đẩy tăng cường hợp tác với Trung Á…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN