G-20 hối thúc Mỹ giải quyết khẩn cấp vấn đề tài chính

Các bộ trưởng tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) đã kêu gọi Mỹ nhanh chóng giải quyết thế bế tắc chính trị liên quan đến ngân sách và trần nợ của nước này.

Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị G20 2013. Ảnh: Reuters.


Trong tuyên bố, G-20 nhấn mạnh: “Mỹ cần lập tức hành động để giải quyết những bất ổn tài chính ngắn hạn”. Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov của Nga, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên G-20 trong năm nay, khẳng định: “Chúng tôi muốn cuộc khủng hoảng này được giải quyết càng sớm càng tốt. Chúng tôi tin tưởng chính quyền và quốc hội Mỹ sẽ đạt được một giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được”.

Nhóm họp tại Washington, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng G-20 đồng thời cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ và nhiều nước đang đối mặt với “tỷ lệ thất nghiệp cao ở mức không thể chấp nhận”.

Cùng ngày, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa họ với Tổng thống Barack Obama diễn ra trong bầu không khí xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, song hai bên không đạt được thỏa thuận để nâng mức trần nợ hoặc chấm dứt tình trạng chính phủ bị tê liệt.



T.N (theo AFP)
OECD: Tốc độ tăng trưởng kinh tế G20 đáng khích lệ
OECD: Tốc độ tăng trưởng kinh tế G20 đáng khích lệ

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 12/9 cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) trong quý II/2013 đã tăng lên 0,9% so với mức 0,6% trong quý trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN