Exxon chi 2,8 tỷ USD đầu tư vào mỏ khí đốt tại Mozambique

Exxon Mobil Corp, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã đồng ý trả 2,8 tỷ USD cho công ty Eni của Italy để mua lại 25% cổ phần trong một mỏ khí đốt khổng lồ tại Mozambique nhằm củng cố nguồn cung cho thị trường châu Á.

Eni hiện đang giữ giấy phép điều hành tại Khu vực 4 của Mozambique. Với trữ lượng 85.000 tỷ foot khối khí (1 foot khối = 0,0283 m3), đây là một trong những mỏ khí đốt lớn nhất thế giới được phát hiện trong những năm gần đây.

Logo của Exxon tại một trạm xăng ở Manassas, bang Virginia, Mỹ. Ảnh:AFP/TTXVN

Các mỏ dầu ngoài khơi này – với lượng khí đốt đủ để cung cấp cho Đức, Anh, Pháp và Italy trong gần hai thập kỷ - cần một chuỗi các nhà máy hóa lỏng khí đốt (LNG) khổng lồ cả trên bờ và ngoài khơi. Các nhà máy này được đặt gần các thị trường tiêu thụ dầu mỏ đang tăng nhanh ở châu Á, khiến dự án trên sẽ mang lại lợi nhuận cao.

Thương vụ này sẽ giúp Exxon tham gia phát triển một trong những chuỗi LNG lớn nhất thế giới nhằm đuổi kịp các công ty khác, như Royal Dutch Shell - công ty đã nỗ lực đẩy mạnh tiềm năng tăng trưởng của khí đốt giữa lúc thế giới đang dịch chuyển sang xu hướng sử dụng nhiên liệu sạch.
Thương vụ giữa Exxon và Eni cũng cho thấy các công ty năng lượng vẫn sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm mới đầy tiềm năng, mặc dù đã phải cắt giảm chi tiêu để bù đắp cho giá dầu trượt dốc.

Đây cũng sẽ là cơ hội giúp Mozambique chuyển mình thoát khỏi vị trí một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và trở thành nước xuất khẩu LNG lớn trên thị trường toàn cầu.


H.Thủy (Theo Reuters)
Hé lộ lý do CEO ExxonMobile được chọn vào ghế Ngoại trưởng
Hé lộ lý do CEO ExxonMobile được chọn vào ghế Ngoại trưởng

Để bảo vệ cho quyết định lựa chọn Ngoại trưởng gây tranh cãi của mình, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khẳng định chính sách đối ngoại của Mỹ cần "một hướng đi mới".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN