Europol bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây kết hôn giả ở CH Cyprus

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo đã bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu thông qua kết hôn giả với công dân các nước ở khu vực này.

Chú thích ảnh
Trụ sở Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) tại Hague, Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Europol, 2 trong số những đối tượng tình nghi cầm đầu đường dây tội phạm nói trên đã bị bắt tại Latvia và Bồ Đào Nha, trong khi 13 nghi phạm khác bị bắt tại CH Cyprus. Những đối tượng này chủ yếu là công dân Ấn Độ, Pakistan và Bồ Đào Nha, bị bắt tại Cyprus với đầy đủ hộ chiếu, vé máy bay và giấy tờ cần thiết cho việc nhập cảnh vào châu Âu. Điều tra ban đầu cho thấy đường dây này đã thu xếp để công dân các nước ngoài EU xin giấy phép cư trú từ nước thứ 3, sau đó sử dụng giấy tờ này đi đến các quốc gia khác trong EU. Các đối tượng phạm tội đã chiêu mộ phụ nữ tại Latvia và Bồ Đào Nha và đưa họ đến Cyprus để kết hôn giả với công dân nước thứ 3. Thủ tục kết hôn thường diễn ra tại tòa thị chính ở thủ đô Nicosia và thành phố Larnaca.

Hiện 13 nghi phạm bị bắt tại Cyprus đang bị giam giữ tại Tòa án Larnaca, trong khi Europol đang tiến hành thủ tục dẫn độ về Cyprus 2 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra.

Minh Anh (TTXVN)
Trung Quốc: Tỉ lệ kết hôn giảm nghiêm trọng đe doạ ngành dịch vụ cưới hỏi
Trung Quốc: Tỉ lệ kết hôn giảm nghiêm trọng đe doạ ngành dịch vụ cưới hỏi

Trên khắp Trung Quốc vào năm ngoái, chỉ có 6,8 triệu cặp đôi kết hôn, ít hơn 800.000 cặp so với năm 2021. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu công bố dữ liệu vào năm 1986.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN