CH Cyprus cứu 86 người di cư gặp nạn ở Địa Trung Hải

Ngày 20/8, CH Cyprus thông báo đã cứu 86 người di cư sau khi thuyền chở họ gặp nạn ở vị trí cách bờ biển phía Đông Nam của quốc đảo Địa Trung Hải này 12 hải lý.

Chú thích ảnh
Người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển cứu sau khi thuyền chở họ gặp nạn tại bờ biển phía đông nam CH Cyprus, ngày 15/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm phối hợp cứu hộ chung (JRCC) cho biết tàu tuần tra của cảnh sát biển và 2 xuồng cao tốc đã tham gia cứu hộ ngoài khơi Cape Greco, gần khu nghỉ mát Ayia Napa. Hoạt động cứu hộ đã thành công, đưa số người di cư gồm 61 nam, 6 nữ và 19 trẻ em vào bờ an toàn. Dự kiến, số người này sẽ được đưa đến trung tâm tiếp nhận người di cư ở ngoại ô thủ đô Nicosia. Hiện chưa có thông tin về quốc tịch của những người được cứu cũng như nơi xuất phát của con thuyền.

Trước đó, ngày 15/8, Cyprus đã cứu 60 người di cư gặp nạn cũng tại khu vực này.

Nhà chức trách cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, số người di cư bằng thuyền đến Cyprus đã tăng kỷ lục 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo cơ quan nhập cư, hầu hết những người di cư đến bằng thuyền từ cảng Tartus của Syria và thường được phát hiện ngoài khơi Cape Greco.

Cyprus, thành viên Liên minh châu Âu (EU), cho rằng nước này là “quốc gia tiền tuyến” trên tuyến di cư vượt Địa Trung Hải. Người xin tị nạn chiếm 5% trong số 915.000 người sống trên đảo, tỉ lệ cao nhất trong EU. Tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Constantinos Ioannou cho biết số người xin tị nạn không được chấp nhận từ đầu năm đến nay đã vượt 4.370 người, tăng mạnh so với con số 2.353 người năm 2022.

Luyến Viên (TTXVN)
Hy Lạp: Cứu 58 người di cư ngoài khơi biển Aegean
Hy Lạp: Cứu 58 người di cư ngoài khơi biển Aegean

Ngày 19/8, Hy Lạp thông báo đã giải cứu 58 người di cư trên những chiếc thuyền cao su từ Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách đến các đảo ở phía Đông biển Aegean gần Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN