Eurasia Review: Kinh tế châu Âu sẽ phục hồi nhanh hơn dự kiến

Theo tạp chí “Eurasia Review” ngày 8/7, nền kinh tế châu Âu được dự báo sẽ phục hồi nhanh hơn dự kiến trước đó, do hoạt động trong quý đầu tiên của năm vượt quá kỳ vọng và tình hình y tế được cải thiện đã thúc đẩy việc nới lỏng nhanh chóng các hạn chế kiểm soát đại dịch COVID-19 trong quý II.

Chú thích ảnh
Quảng trường Gae Aulenti ở kinh đô thời trang Milan, Italy. Ảnh: Bloomberg

Tăng trưởng kinh tế châu Âu dự kiến tăng nhanh hơn khi các nền kinh tế mở cửa trở lại. Theo Dự báo kinh tế tạm thời Mùa Hè năm 2021, nền kinh tế ở Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực đồng euro (Eurozone) sẽ tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm nay và giảm xuống còn 4,5% vào năm 2022. So với dự báo trước đó vào Mùa Xuân, tốc độ tăng trưởng trong năm 2021 cao hơn đáng kể ở EU (+0,6 điểm phần trăm) và Eurozone (+0,5 điểm phần trăm), trong khi vào năm 2022, tốc độ này chỉ cao hơn một chút ở cả hai khu vực (+0,1 điểm phần trăm).

Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực được dự báo sẽ trở lại mức trước khi khủng hoảng diễn ra vào quý cuối cùng của năm 2021 ở cả EU và Eurozone. Đối với Eurozone, điều này diễn ra sớm hơn một quý so với dự kiến trong “Dự báo Mùa Xuân”.

Tăng trưởng dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi một số yếu tố. Thứ nhất, hoạt động trong quý đầu tiên của năm đã vượt quá mong đợi. Thứ hai, một chiến lược ngăn chặn virus SARS-CoV-2 hiệu quả và những tiến bộ trong việc tiêm chủng đã làm giảm số ca nhiễm mới và nhập viện, từ đó cho phép các nước thành viên EU mở cửa trở lại nền kinh tế của họ trong quý tiếp theo.

Đặc biệt, việc mở cửa trở lại này đã mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ. Kết quả khảo sát lạc quan giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng như việc theo dõi các dữ liệu cho thấy tiêu dùng tư nhân đang phục hồi mạnh mẽ. Ngoài ra, có thể nhận thấy sự hồi sinh trong hoạt động du lịch trong nội bộ khối EU và hoạt động này sẽ được hưởng lợi hơn nữa từ việc áp dụng Chứng chỉ COVID kỹ thuật số mới của EU kể từ ngày 1/7.

Tiêu dùng và đầu tư tư nhân dự kiến sẽ là những động lực chính của sự tăng trưởng kinh tế, được hỗ trợ bởi sự phục hồi việc làm cùng với các hoạt động kinh tế. Tăng trưởng mạnh mẽ ở các đối tác thương mại chính của EU sẽ mang lại lợi ích cho xuất khẩu hàng hóa của khối này, trong khi xuất khẩu dịch vụ vẫn sẽ phải chịu ảnh hưởng từ những hạn chế hiện nay đối với du khách quốc tế. Tỷ lệ lạm phát cao hơn một chút, nhưng vừa phải vào năm 2022.

Ngoài ra, tạp chí trên cũng dự báo tỷ lệ lạm phát của EU sẽ tăng cao hơn chút trong năm 2021 và giảm xuống trong năm 2022. Dự báo tỷ lệ lạm phát năm nay và năm sau đã được điều chỉnh cao hơn. Giá năng lượng và hàng hóa tăng cao, sản xuất tắc nghẽn do hạn chế về công suất và sự thiếu hụt một số linh kiện và nguyên liệu đầu vào, cũng như nhu cầu tăng mạnh cả trong và ngoài nước dự kiến sẽ gây áp lực đối với việc tăng giá tiêu dùng trong năm nay. Tuy nhiên, vào năm 2022, những áp lực này sẽ giảm dần khi các hạn chế sản xuất được giải quyết và cung cầu hội tụ.

Theo đó, lạm phát ở EU hiện được dự báo ở mức trung bình 2,2% trong năm nay (+0,3 điểm phần trăm so với Dự báo mùa xuân) và 1,6% vào năm 2022 (+0,1 điểm phần trăm). Trong khu vực đồng euro, lạm phát được dự báo ở mức trung bình 1,9% vào năm 2021 (+ 0,2 điểm phần trăm) và 1,4% vào năm 2022 (+ 0,1 điểm phần trăm).

Bài viết cho rằng, sự không chắc chắn và những rủi ro xung quanh triển vọng tăng trưởng vẫn còn cao, nhưng về tổng thể là cân bằng. Những rủi ro do sự xuất hiện và lây lan của các biến thể virus gây ra dịch COVID-19 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh hơn nữa tốc độ của các chiến dịch tiêm chủng.  Các rủi ro kinh tế đặc biệt liên quan đến phản ứng của các hộ gia đình và doanh nghiệp đối với những thay đổi của các hạn chế. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát có thể cao hơn so với dự báo, nếu các hạn chế về nguồn cung kéo dài hơn và áp lực giá được chuyển sang giá tiêu dùng mạnh hơn.

Khắc Hiếu (P/v TTXVN tại New York)
Kinh tế châu Âu dự báo sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng
Kinh tế châu Âu dự báo sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng

Kinh tế châu Âu vừa rơi vào một cuộc suy thoái kép, song dường như đã bắt đầu phục hồi trở lại, thậm chí đà tăng có thể vượt Mỹ, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN