EU yêu cầu Tây Ban Nha tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP

Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius tuyên bố Tây Ban Nha sẽ phải tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong bối cảnh các nước châu Âu chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chi tiêu nhiều hơn.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

23 thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Tây Ban Nha - đồng thời là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có thể sẽ phải nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào tháng 6 tới về việc nâng chi tiêu quốc phòng cao hơn mức 2% GDP hiện nay.

Trả lời phỏng vấn tờ El Pais, ông Kubilius nhấn mạnh, mục tiêu mới của Tây Ban Nha sẽ phải là nâng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP và nhiệm vụ của Madrid sẽ là "tìm cách tăng chi tiêu quốc phòng trong tương lai gần".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 2/4 tuyên bố, nước này - vốn chi tiêu 1,3% GDP cho quốc phòng trong năm 2024 - mức thấp nhất trong số các thành viên NATO, sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP trong năm nay, sớm hơn nhiều so với thời hạn tự đề ra trước đó là vào năm 2029.

Ngọc Hà (TTXVN)
16 nước EU đề nghị cơ chế linh hoạt tài khóa để tăng chi tiêu quốc phòng
16 nước EU đề nghị cơ chế linh hoạt tài khóa để tăng chi tiêu quốc phòng

Hơn một nửa số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang đề nghị kích hoạt một điều khoản khẩn cấp nhằm cho phép tăng đầu tư quốc phòng vượt mức giới hạn ngân sách chung, trong bối cảnh các nước đẩy mạnh tái vũ trang trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN