Cờ Liên minh châu Âu và cờ Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ Greekreporter, quyết định này được đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh của Khối tại Brussels ngày 6/3 theo giờ địa phương, nơi các lãnh đạo EU thảo luận về việc tăng cường năng lực quân sự và duy trì hỗ trợ cho Ukraine. Giới chức ước tính rằng việc nới lỏng các hạn chế ngân sách có thể giúp giải phóng khoảng 702 tỷ USD (650 tỷ euro) cho các nỗ lực quốc phòng.
Các lãnh đạo EU cũng tái khẳng định cam kết đối với Ukraine, nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng phải có sự tham gia của Kiev. Họ cũng khẳng định châu Âu cần đóng vai trò trực tiếp trong các cuộc thảo luận liên quan đến an ninh khu vực, nhằm tránh tình trạng bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga.
Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán là lãnh đạo EU duy nhất từ chối ủng hộ một phần tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh về Ukraine.
Trong diễn biến liên quan, Reuters cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận rằng Ukraine và Mỹ sẽ tổ chức đàm phán tại Saudi Arabia vào ngày 10/3 tới. Ông Zelensky cho biết sẽ gặp các quan chức Saudi Arabia, trong khi phái đoàn Ukraine sẽ tiếp tục làm việc với đại diện Mỹ.
Hội nghị thượng đỉnh châu Âu diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về tương lai của mối quan hệ an ninh giữa Mỹ và châu Âu. Ông Trump đã phát đi tín hiệu về sự thay đổi trong chính sách đối ngoại, có xu hướng xích lại gần Nga hơn và giảm hỗ trợ cho Ukraine. Quan điểm này khiến các lãnh đạo châu Âu lo lắng, vì Washington từ lâu đã là đối tác an ninh quan trọng của họ kể từ Thế chiến thứ hai.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, cảnh báo rằng châu Âu đang đối mặt với một thực tế địa chính trị mới. "Ba năm xung đột ở Ukraine và những thay đổi trong thái độ của Washington đặt ra những thách thức hoàn toàn mới đối với chúng ta. Châu Âu phải đối mặt với thách thức này ... và phải giành chiến thắng", ông Tusk nhấn mạnh.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người đứng đầu cơ quan hành pháp của EU, đã đề xuất kế hoạch ngân sách để tăng chi tiêu quốc phòng của các quốc gia thành viên. Đề xuất này bao gồm gói vay 162 tỷ USD (150 tỷ euro) để mua sắm thiết bị quân sự.
Tổng thống Zelensky hoan nghênh sáng kiến này, bày tỏ hy vọng một phần ngân sách có thể được sử dụng để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine có thể sản xuất vũ khí với chi phí thấp hơn so với các nước châu Âu khác và gần hơn với chiến trường, giúp nâng cao hiệu quả tác chiến.
"Chúng tôi rất biết ơn vì không phải đơn độc, và đó không chỉ là lời nói. Chúng tôi cảm nhận được điều đó. Điều này vô cùng quan trọng", ông Zelensky phát biểu tại Hội nghị.