EU ngừng bán vũ khí và thiết bị an ninh cho Ai Cập

Ngày 21/8, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Catherine Ashton cho biết các ngoại trưởng EU đã nhất trí ngừng bán thiết bị an ninh và vũ khí cho Ai Cập, đồng thời xem xét lại viện trợ cho quốc gia Bắc Phi này.

Bà Catherine Ashton trong buổi họp báo tại Cairo ngày 30/7. Ảnh: Reuters


Trả lời họp báo sau khi kết thúc cuộc họp khẩn của ngoại trưởng 28 nước thành viên của EU kéo dài bốn tiếng, bà Ashton nêu rõ: "Chúng tôi cực lực lên án tất cả các hành vi bạo lực và tin rằng các hành động gần đây của quân đội Ai Cập là không tương xứng... Chúng tôi sẽ xem xét lại sự trợ giúp cho nước này, nhưng viện trợ đối với các nhu cầu thiết yếu sẽ vẫn giữ nguyên. Tất cả các nước thành viên đều muốn tiếp tục hỗ trợ người dân Ai Cập".

Bà Ashton cũng cho biết EU kêu gọi "tất cả các bên" ngừng bạo lực và cùng tham gia một tiến trình toàn diện để đạt đồng thuận về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ai Cập.


T.N (Theo AFP)
EU xem xét cấm vận vũ khí cho Ai Cập
EU xem xét cấm vận vũ khí cho Ai Cập

Liên minh châu Âu (EU) dự định áp lệnh cấm vận cung cấp vũ khí, khí tài và các phương tiện hai mục đích sử dụng cho Ai Cập. Với biện pháp này, EU muốn phát đi với chính quyền Ai Cập một tín hiệu kiên quyết rằng bạo lực phải được chấm dứt ngay lập tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN