Ai Cập: Nỗ lực ngoại giao chưa thành của Mỹ và EU

Ngày 03/8, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ W. Burn và đặc phái viên của Liên minh châu Âu Bernadino Leon đã có cuộc gặp với các lực lượng chính trị tại Ai Cập nhằm tìm ra một giải pháp cho thế bế tắc chính trị hiện nay tại nước này. Dư luận đánh giá, chuyến đi đã không đạt được kết quả như mong muốn.

Phát biểu sau cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao chính phủ lâm thời Nabil Fahmy cho biết, chính quyền giữ nguyên cam kết đối với “lộ trình” ổn định tình hình, mong muốn đạt được hòa hợp dân tộc, bao gồm tất cả các lực lượng chính trị có quyết tâm từ bỏ vũ lực. Ông cũng tiết lộ, đại diện chính phủ đã có các cuộc gặp với một số nhân vật thuộc Phong trào anh em Hồi giáo (MB) ủng hộ cựu tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi để tìm kiếm một giải pháp hợp lý đối với các bên.

Người ủng hộ ông Morsi hôn lên vết máu của người biểu tình bị giết hại. Ảnh: Reuters


Cũng trong tối muộn cùng ngày, Tư lệnh quân đội Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi đã có cuộc gặp với các lãnh đạo thuộc MB. Phát biểu trước báo giới, ông Sisi cho biết có cơ hội đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay, miễn là các bên có quyết tâm chính trị. Tướng Sisi mong muốn Mỹ sẽ dùng sức nặng chính trị của mình nhằm chấm dứt tình trạng biểu tình hiện nay, do “Mỹ đã có ảnh hưởng và liên hệ với phong trào Anh em Hồi giáo”.

Trước những động thái và kể cả sức ép trên, lực lượng đối lập tại Ai Cập vẫn giữ thái độ khá cứng rắn. Ngay sau cuộc gặp với đại diện của Mỹ và EU, đại diện MB cho biết, họ sẽ tiếp tục đấu tranh để đạt được “tính hợp pháp” - bao gồm việc phục chức cho ông Morsi, khôi phục hiến pháp và Hội động Shura. MB sẵn sàng chấp nhận bất kì một giải pháp chính trị nào, với điều kiện nó công nhận tính chính danh của hiến pháp và phủ nhận tính hợp pháp của cuộc đảo chính ngày 30/7.

Trong một diễn biến khác, Thủ lĩnh Al-Qaida Ayman al-Zawahri đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và phương Tây là thủ phạm gây ra cuộc đảo chính vừa qua. Trong cuốn băng ghi âm dài 15 phút được phát tán trên các trang mạng hồi giáo ngày 03/8,  al-Zawahari nhấn mạnh: "Những kẻ thập tự chinh, những người theo chủ nghĩa thế tục cùng quân đội do Mỹ hậu thuẫn, một số ít các phần tử hồi giáo hóa đã cấu kết với nhau, dựa vào tiền bạc của Vùng Vịnh và kế hoạch của Mỹ, nhằm lật đổ chính phủ của ông Mohamed Morsi".

al-Zawahri cũng kêu gọi Phong trào Anh em Hồi giáo cùng những người ủng hộ hãy từ bỏ con đường dân chủ để trở về với việc áp dụng triệt để luật hồi giáo, vì “tính chính danh không nằm trong các cuộc bầu cử hay nền dân chủ, mà là ở luật Sharia”.

HT(Tổng hợp)
Tướng Sisi không tranh cử tổng thống Ai Cập
Tướng Sisi không tranh cử tổng thống Ai Cập

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo "Bưu điện Washington" tại thủ đô Cairo ngày 3/8, Tướng Abdel-Fattah al-Sisi, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, đã tuyên bố không quan tâm tới việc tranh cử tổng thống sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN