EU nâng cảnh báo dịch COVID-19 từ ‘trung bình’ lên mức ‘cao’

Số người nhiễm mới và tử vong tại Trung Quốc do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tăng chậm lại song các ca lây nhiễm trên toàn cầu lại đang gia tăng đáng báo động. Do đó, giới chức châu Âu đã nâng mức cảnh báo về dịch bệnh này. 

Chú thích ảnh
Một du khách đeo khẩu trang tham quan trung tâm mua sắm Vittorio Emanuele Gallery tại Milan, Italy ngày 28/2. Ảnh: AP

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 2/3 cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã nâng mức độ rủi ro về dịch COVID-19 do chủng virus Corona mới SARS-CoV-2 gây ra từ “trung bình” lên “cao”.

“ECDC thông báo nguy cơ đã tăng từ mức trung bình lên cao đối với người dân tại Liên minh châu Âu. Hay nói cách khác, virus đang tiếp tục lây lan”, nữ quan chức nêu rõ. 

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang có dấu hiệu lây lan nhanh tại châu Âu khi có thêm nhiều nước khu vực này công bố những ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. 

Ngày 1/3, Bộ Y tế Luxembourg cho biết ca nhiễm đầu tiên ở nước này là một nam giới trong độ tuổi 40. Bệnh nhân vừa từ Italy về nước hồi đầu tuần và có triệu chứng của bệnh COVID-19 vài ngày sau đó. 

Cùng ngày, Thủ tướng Armenia Nikol Pashiny đã thông báo ca nhiễm đầu tiên tại nước này. Bệnh nhân là một nam thanh niên 29 tuổi vừa cùng vợ từ Iran tới ngày 28/2.

Ireland cũng đã thông báo ca nhiễm virus đầu tiên ở nước này. Với hơn 1.000 ca nhiễm,  Italy hiện là nước có số bệnh nhân COVID-19 cao nhất ở châu Âu, cao thứ ba thế giới, sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc.

Trong khi đó, nhiều nước châu Âu như Pháp, Anh, Áo, Hy Lạp, Thụy Điển... tiếp tục thông báo về những ca nhiễm mới. Đáng chú ý, Pháp cho biết trong ngày 29/2, nước này ghi nhận thêm 43 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên con số 100 người.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Chính phủ Lào khuyến cáo người dân thận trọng với tin giả về dịch COVID-19
Chính phủ Lào khuyến cáo người dân thận trọng với tin giả về dịch COVID-19

Bộ Y tế Lào đã kêu gọi người dân nước này chỉ tiếp nhận thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy, tránh "sập bẫy" hàng loạt tin giả trên các trang mạng xã hội.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN