Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại São Paulo trong chuyến công tác tới Brazil, ông Hansen cho rằng việc ký kết vào tháng 12 tới là “hoàn toàn khả thi”, song “mọi bên cần tăng tốc” để đạt được mục tiêu này. Theo ông, tiến độ hoàn tất thỏa thuận phụ thuộc vào “quy trình nội bộ và tốc độ” làm việc của các cơ quan liên quan trong EU.
Quan chức Luxembourg nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng thị trường thương mại trong bối cảnh Mỹ vừa tăng thuế đối với hàng xuất khẩu châu Âu. “Chúng ta không có nhiều thời gian, vì nhiều nhà sản xuất EU đang chịu áp lực lớn”, ông nói.
Về phía EU, ông Hansen bảo vệ cơ chế “tự vệ” mà Ủy ban châu Âu mới đề xuất nhằm trấn an giới nông dân châu Âu. Cơ chế này cho phép hạn chế nhập khẩu từ Mercosur nếu giá nông sản chủ lực của EU, như thịt bò, giảm đột ngột. Dù thừa nhận chính phủ Brazil phản đối biện pháp này, ông khẳng định đây là “điều kiện cần thiết” để bảo vệ lợi ích của nông dân EU và “sẽ không làm trệch hướng tiến trình ký kết”.
Liên quan đến quy định của EU cấm nhập khẩu sản phẩm từ các khu vực bị phá rừng kể từ năm 2021, ông Hansen bày tỏ tin tưởng Brazil – quốc gia nông nghiệp lớn – có thể thích ứng kịp thời. Ông cho rằng các doanh nghiệp Brazil hoàn toàn có khả năng phân loại hàng hóa để xuất sang EU những sản phẩm đạt chuẩn, và bán phần còn lại cho các thị trường “ít khắt khe hơn”.
Thỏa thuận EU – Mercosur, sau khi có hiệu lực, sẽ hình thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với hơn 700 triệu dân, nâng tổng giá trị trao đổi thương mại song phương, hiện đạt 129 tỷ USD, lên mức cao hơn nữa.