Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại Brasilia. Ảnh: THX/TTXVN
Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc văn bản thỏa thuận đã được chuyển lên Hội đồng châu Âu để xem xét phê chuẩn, đồng thời nhấn mạnh việc ký kết sớm sẽ là “tín hiệu cam kết” của cả hai khối khu vực đối với phát triển bền vững, tự do thương mại và một hệ thống đa phương dựa trên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
EU và Mercosur – gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay – đã khởi động đàm phán từ năm 2000. Sau nhiều vòng thương lượng, hai bên đạt được thỏa thuận chính trị vào tháng 12/2024, mở đường cho một hiệp định thương mại tự do toàn diện.
Trong nhiều tháng qua, dư luận đã đề cập khả năng lễ ký kết chính thức có thể diễn ra tại Hội nghị thượng đỉnh Mercosur dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới tại thủ đô Brasilia. Tuy nhiên, văn bản hiện vẫn vấp phải một số phản đối liên quan đến các vấn đề nông nghiệp và bảo vệ môi trường, vốn là những chủ đề nhạy cảm trong nội bộ cả hai khối.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Paraguay cho biết, tiến trình đàm phán giữa khối Mercosur và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) về một thỏa thuận thương mại có nhiều tiến triển và đã đạt khoảng 80% tiến độ. 15 chương đàm phán đã được thống nhất ở mức cao, bao gồm các nội dung về thương mại hàng hóa, dịch vụ và quy tắc xuất xứ.
Quá trình đàm phán giữa Mercosur và UAE được khởi động từ năm 2024, trong thời gian Paraguay (Pa-ra-goay) đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên của khối.
Thỏa thuận với UAE – một trong những trung tâm thương mại và kho vận (logistics) toàn cầu – được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể phạm vi ảnh hưởng của Mercosur ra ngoài khu vực Mỹ Latinh, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các quốc gia thành viên tiếp cận thị trường Trung Đông và châu Á.
Để thúc đẩy tiến độ, Ngoại trưởng Paraguay Rubén Ramírez đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại thương UAE, Thani Al Zeyoudi, trong ngày 11/9. Bộ Ngoại giao Paraguay khẳng định muốn đạt được thỏa thuận với UAE để có thể ký kết ngay trong năm nay.
Mercosur được thành lập ngày 26/3/1991 tại Asunción, hiện có hơn 295 triệu dân và theo số liệu chính thức, được xếp là khối có nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.