EU đề xuất chế độ miễn thị thực với Ukraine

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sớm đề xuất áp dụng chế độ miễn thị thực cho công dân Ukraine, bất chấp người dân Hà Lan đã bỏ phiếu phản đối thỏa thuận liên kết giữa EU và Ukraine trong cuộc trưng cầu ý dân vừa qua.

Ảnh minh họa.

Hãng tin Reuter của Anh dẫn lời một quan chức cấp cao EU ngày 11/4 nhấn mạnh EU tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Hà Lan nhưng EU cũng cần phải giữ lời hứa đối với Ukraine khi nước này đã thực hiện các cam kết của mình.

Ông cũng cho biết EC sẽ đưa vào đề xuất một điều khoản cho phép khôi phục lại chế độ thị thực nếu dòng người di cư bùng phát từ Ukraine.

Chủ tịch EC Jean Claude Juncker trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko hồi giữa tháng 3 vừa qua, cũng thông báo EC sẽ đề xuất miễn thị thực cho công dân Ukraine và đề xuất này có thể được đưa ra ngay trong tháng 4. Chính sách miễn thị thực với Ukraine chỉ có hiệu lực khi được sự thông qua của tất cả 28 nước thành viên EU.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Ukraine bác bỏ việc giải tán quốc hội
Tổng thống Ukraine bác bỏ việc giải tán quốc hội

Ngày 10/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bác bỏ việc giải tán quốc hội, tuyên bố vẫn muốn tiếp tục làm việc với quốc hội hiện tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN