EU đề xuất bảo vệ quyền lợi cho người Anh ở châu Âu hậu Brexit

Theo bản dự thảo các mục tiêu đàm phán của giới chức Liên minh châu Âu (EU), EU sẽ đề xuất việc bảo vệ các quyền về phúc lợi và cư trú của người Anh sinh sống ở châu lục này sau khi nước Anh rời khỏi EU (hay còn gọi là Brexit), khi các cuộc đàm phán với London diễn ra vào tháng tới.

Ông Michel Barnier - Trưởng đoàn đàm phán của EU - tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 22/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Lập trường đàm phán trước đây của EU đã nhấn mạnh mục tiêu của Brussels trong việc bảo vệ quyền lợi cho 3 triệu công dân của 27 nước thành viên còn lại của khối hiện đang sinh sống ở nước Anh, một khi nước này rời khỏi mái nhà chung vào tháng 3/2019. Đồng thời, đáp lại, EU cũng cần phải đảm bảo quyền lợi cho hơn 1 triệu người dân Anh sống xa quê.

Bản dự thảo nói trên, dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận vào tuần tới, không chỉ đi sâu vào chi tiết đối với các quyền lợi mà EU muốn bảo vệ cho công dân của khối này ở nước Anh, mà còn chỉ rõ Brexit sẽ tác động như thế nào đến người dân Anh, đặc biệt là số lượng lớn người Anh đã về hưu sống dựa vào các quy định về lương hưu và bảo hiểm y tế của EU.

Thủ tướng Theresa May, người được dự đoán sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử sớm sẽ diễn ra vào ngày 8/6 tới, đã kêu gọi một sự đảm bảo “có đi có lại” từ phía EU đối với các quyền lợi hiện tại của người dân Anh sống xa xứ. Tuy nhiên, giới chức EU cho rằng các vấn đề này phải được đàm phán chi tiết mới có thể có giá trị pháp lý.

Khánh Ly (Theo Reuters)
EU 'bật đèn xanh' cho đàm phán Brexit với Anh
EU 'bật đèn xanh' cho đàm phán Brexit với Anh

Ngày 22/5, ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí ủy quyền cho ông Michel Barnier - Trưởng đoàn đàm phán của EU - khởi động các cuộc đàm phán với Anh về việc nước này rời khỏi EU (gọi là Brexit).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN