EU chia rẽ về việc cấm thị thực du lịch với Nga

Các nước châu Âu bất đồng về vấn đề cho phép nhập cảnh đối với người Nga.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Politico.eu

Theo trang tin Politico.eu ngày 16/8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông không ủng hộ lệnh cấm đi lại trên toàn EU đối với công dân Nga.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Đức từ chối ủng hộ những lời kêu gọi ngày càng tăng đối với lệnh cấm trên toàn EU đối với việc cấp thị thực du lịch với công dân Nga, ngay cả khi một số quốc gia Bắc Âu hành động đơn phương đưa ra các hạn chế về thị thực của họ.

Phát biểu tại Oslo (thủ đô Na Uy) sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Bắc Âu, ông Scholz nói: “Đây không phải là cuộc chiến của nhân dân Nga. Chúng ta phải rất rõ ràng về vấn đề đó". 

Trong cuộc họp báo tương tự, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và người đồng cấp Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, lệnh cấm thị thực nên được thảo luận ở cấp độ EU.

Bà Marin nói với các phóng viên rằng “đây không phải là câu hỏi đen hay trắng, có những mảng màu xám” và nhà lãnh đạo Phần Lan đang thúc đẩy một cách tiếp cận phối hợp trên toàn EU.

Về phần mình, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết Chính phủ nước này đang xem xét về vấn đề trên.

Vấn đề cấm thị thực du lịch với người Nga đang ngày càng gây chia rẽ các nước EU, khi Ukraine tiếp tục kêu gọi áp đặt lệnh cấm. Séc, Litva, Estonia, Latvia và Ba Lan đã ngừng cấp một số thị thực nhất định đối với công dân Nga, Tallinn thậm chí còn thông báo vào giữa tuần trước rằng những người Nga có thị thực Schengen do Estonia cấp sẽ không được phép nhập cảnh vào nước này.

Ông Scholz trước đây đã nghi ngờ về tính hiệu quả của biện pháp này, cho rằng lệnh cấm toàn diện đối với tất cả người Nga sẽ làm suy yếu mục đích và tác dụng của các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đã được áp dụng đối với những người ủng hộ cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavský tuần trước cho biết ông muốn nêu vấn đề này tại cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Praha vào cuối tháng 8 này.

Tháng trước, Phần Lan và Estonia là một trong những nước đầu tiên kêu gọi cách tiếp cận toàn EU để giải quyết vấn đề người Nga khai thác "lỗ hổng" trừng phạt cho phép họ di chuyển bằng đường bộ đến EU, khi các lệnh trừng phạt không cho phép sử dụng đường hàng không hoặc tàu hỏa.

Có lo ngại rằng điều này cho phép người Nga sử dụng các sân bay quốc tế như Helsinki như một trung tâm trung chuyển, để đi lại tự do, đi nghỉ và tránh những hậu quả mà các lệnh trừng phạt dự kiến ​​gây ra. Tây Ban Nha, Italy và Hy Lạp là các quốc gia EU cấp thị thực du lịch Schengen nhiều nhất cho người Nga.   

Công Thuận/Báo Tin tức
EU bất ngờ 'cứng rắn' trong căng thẳng Kosovo - Serbia
EU bất ngờ 'cứng rắn' trong căng thẳng Kosovo - Serbia

Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/8 đã sử dụng ngôn từ cứng rắn bất thường để cảnh báo leo thang giữa Kosovo và Serbia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN