EP ủng hộ miễn trừ thị thực cho công dân Anh sau Brexit

Ngày 3/4, Ủy ban Tư pháp của Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ một dự luật về miễn trừ thị thực cho công dân Anh vào các nước Liên minh châu Âu (EU) sau Brexit.

Chú thích ảnh
Cờ EU (phía trên) và cờ Anh (phía dưới) bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London ngày 28/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đã có 38 nghị sĩ của ủy ban trên ủng hộ văn bản này và 8 nghị sĩ phản đối. Theo dự luật này, công dân Anh sẽ được nhập cảnh vào các nước EU trong vòng 90 ngày mà không cần thị thực kể cả trong trường hợp Brexit "cứng", không có thỏa thuận.

Tuy nhiên, đổi lại, Anh cần có quy định tương tự với công dân EU.

Phát biểu trước các thành viên ủy ban trên, nghị sĩ Sergei Stanishev cho rằng ngày 12/4, thời điểm Anh chính thức rời khỏi EU, đang đến gần và số phận cũng như quyền đi lại của hàng triệu người dân Anh và các nước thành viên EU còn lại đang nằm trong tay các nghị sĩ.

Để chính thức có hiệu lực, dự luật trên sẽ phải được thông qua tại phiên họp toàn thể của EP diễn ra vào ngày 4/4 tới.

Thanh Hương (TTXVN)
Thủ tướng Anh đề nghị EU tiếp tục lùi thời hạn Brexit
Thủ tướng Anh đề nghị EU tiếp tục lùi thời hạn Brexit

Chiều 2/4 theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ đề nghị Liên minh Châu Âu (EU) gia hạn thêm thời hạn Brexit để có thời gian tháo gỡ "bế tắc" tại Hạ viện. Bên cạnh đó, bà cũng cho biết muốn gặp lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn để hai bên thống nhất kế hoạch về tương lai quan hệ giữa Anh với EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN