Elon Musk vượt Bill Gates trở thành người giàu thứ hai thế giới

Giá cổ phiếu của công ty chuyên sản xuất và phân phối ô tô điện Tesla tăng vọt đã giúp khối tài sản của Giám đốc Điều hành Elon Musk vượt qua người đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates.

Chú thích ảnh
Chỉ trong một năm, giá trị tài sản của Elon Musk đã tăng hơn 100 tỷ USD. Ảnh: EPA

Theo báo Anh Guardian, doanh nhân Elon Musk đã vượt nhà tỷ phú Bill Gates để trở thành người giàu đứng thứ hai thế giới, chỉ một tuần sau khi ông vượt qua người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg để vươn lên vị trí thứ 3.

Do giá cổ phiếu Tesla tăng mạnh, giá trị tài sản ròng của doanh nhân 49 tuổi này đã tăng 7,2 tỷ USD lên 127,9 tỷ USD. Trong năm nay, giá trị tài sản của Elon Musk đã tăng hơn 100 tỷ USD - xếp thứ hạng cao nhất trong bảng Chỉ số tỷ phú Bloomberg với danh sách 500 người giàu nhất thế giới. Trước đó, hồi tháng 1/2020, tỷ phú Musk mới chỉ đứng ở vị trí thứ 35.

Tính đến thời điểm hiện tại, Elon Musk chỉ đứng sau ông chủ Amazon Jeff Bezos khi xét về tổng giá trị tài sản. Ba phần tư giá trị tài sản của doanh nhân này đến từ cổ phiếu Tesla. Cổ phiếu của Tesla đã tăng mạnh kể từ khi công ty lọt bảng xếp hạng chỉ số S&P 500 các công ty hàng đầu của Mỹ một tuần trước, đưa giá trị thị trường lên gần 500 tỷ USD. 

Hiện Tesla có giá trị thị trường cao nhất trong các công ty ô tô trên thế giới, mặc dù sản xuất ít xe hơn nhiều so với những công ty khác. Dự kiến công ty sẽ cung cấp tới 500.000 xe điện trong năm nay, so với sản lượng hàng năm của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota là khoảng 10 triệu.

Tuần trước, Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX của Elon Musk cũng đã triển khai chuyến bay thám hiểm không gian chính thức đầu tiên, đưa bốn phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng tên lửa Falcon theo hợp đồng thương mại với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Bảo Hà/Báo Tin tức
CEO Tesla Elon Musk có cơ hội được nhận 2,1 tỷ USD
CEO Tesla Elon Musk có cơ hội được nhận 2,1 tỷ USD

Giám đốc điều hành (CEO) hãng sản xuất ô tô điện Tesla Elon Musk ngày 21/7 có đủ điều kiện để được hãng xe này chi trả khoản tiền “khủng” với giá trị ước tính chưa từng có lên tới 2,1 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu Tesla tăng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN