Tesla của Elon Musk trở thành tâm điểm tranh cãi trong vấn đề mở cửa kinh tế Mỹ

Nhà máy sản xuất của tập đoàn Tesla ở California đã trở thành tâm điểm trong cuộc tranh cãi gay gắt ở Mỹ về việc làm thế nào để phục hồi các hoạt động kinh tế trên cả nước.

Chú thích ảnh
Trưng bày xe ô tô điện Tesla tại Hawthorne, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành Elon Musk ngày 11/5 tuyên bố Tesla cho mở cửa trở lại nhà máy sản xuất ô tô điện ở thành phố Fremont thuộc hạt Alameda, bang California, bất chấp phản đối của quan chức tại hạt này. 

Trên tài khoản mạng xã hội twitter, Elon Musk nói rằng ông sẵn sàng nhận trách nhiệm một khi công nhân trở lại làm việc, nếu có ai bị bắt thì người đó chính là ông. 

Tesla cho biết tập đoàn đang áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn toàn diện. Nhưng tờ Washington Post dẫn lời một số nhân viên làm việc ở nhà máy Fremont cho biết thiếu biện pháp an toàn lao động. 
Tesla đã đâm đơn kiện đối với chính quyền Alameda hồi cuối tuần trước.

Quan chức hạt Alameda khẳng định Tesla vi phạm quy định của hạt, bày tỏ hy vọng tập đoàn này sẽ tuân thủ quy định bằng việc không mở rộng sản xuất, phối hợp với chính quyền để đạt thỏa thuận về nguyên tắc và thời gian mở cửa trở lại an toàn. 

Theo truyền thông Mỹ, đây là tranh cãi nổi bật nhất giữa một công ty tư nhân và giới chức y tế. Nó diễn ra trong bối cảnh nhiều ông lớn khác như Ford, General Motors chuẩn bị khởi động lại hoạt động tại các nhà máy trong một vài ngày tới. 

Chính quyền Tổng thống Trump không phải là người cổ vũ ô tô chạy điện. Nhưng Tesla đã có được tiếng nói ủng hộ từ nhiều nhân vật quan trọng. Trên mạng xã hội twitter ngày 12/5, ông Trump viết rằng bang California nên để Tesla và Elon Musk mở cửa nhà máy "bây giờ", việc này có thể thực hiện nhanh và an toàn. 

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng đứng về phía Elon Musk trong cuộc chiến ở California. “Tôi đồng tình với Elon Musk”, ông Mnuchin phát biểu trên kênh truyền hình CNBC.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói rằng, Tesla là một trong những nhà sản xuất lớn nhất, sử dụng nhiều lao động nhất ở California. Chính quyền bang nên đặt ưu tiên và làm những gì có thể để xử lý các vấn đề y tế, để Tesla có thể mở cửa nhanh chóng và an toàn. 

Luật pháp bang California quy định, người vi phạm các lệnh cấm về y tế có thể bị phạt tiền 1.000 USD và bỏ tù 90 ngày. 
 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg, Axios)
Tỷ phú Elon Musk dọa chuyển trụ sở và nhà máy của Tesla ra khỏi California
Tỷ phú Elon Musk dọa chuyển trụ sở và nhà máy của Tesla ra khỏi California

Tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành (CEO) hãng chế tạo ô tô điện Tesla (Mỹ), vừa cho biết ông có thể sẽ chuyển trụ sở và nhà máy sản xuất xe điện khỏi California, sau khi chính quyền địa phương tại đây ngăn doanh nghiệp này nối lại hoạt động sản xuất do đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN