El Niño có thể đẩy thêm 49 triệu người vào tình trạng thiếu đói nghiêm trọng trước cuối năm 2027

WFP cho biết hiện tượng thời tiết El Niño do biến đổi khí hậu gây ra có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực tại 45 quốc gia dễ bị tổn thương, đồng thời kêu gọi triển khai các biện pháp ứng phó sớm.

Chú thích ảnh
Người dân Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 5/8, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cảnh báo hiện tượng El Niño đang mạnh lên có thể khiến ít nhất 49 triệu người nữa rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trước cuối năm 2027, đồng thời cho biết cơ quan này đang tăng cường các hoạt động chuẩn bị và ứng phó tại những quốc gia dễ bị ảnh hưởng.

Trong một tuyên bố, WFP cho biết phân tích mới nhất của cơ quan này cho thấy El Niño được dự báo sẽ làm tình trạng mất an ninh lương thực trở nên nghiêm trọng hơn tại 45 quốc gia vốn đã phải đối mặt với nạn đói, khiến số người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tăng từ khoảng 225 triệu lên 274 triệu người.

Quyền Giám đốc điều hành WFP Carl Skau nhấn mạnh: "El Niño là mối đe dọa rất lớn đối với an ninh lương thực của hàng triệu người vốn đã ở trong tình trạng dễ bị tổn thương”.

Ông Skau cho biết lũ lụt nghiêm trọng, hạn hán và nhiệt độ cực đoan có thể nhanh chóng khiến nhiều cộng đồng từ trạng thái cầm cự chuyển sang khủng hoảng, đồng thời cho biết WFP đã mở rộng các hoạt động ứng phó sớm tại 8 quốc gia.

Theo WFP, hiện tượng El Niño được dự báo đạt đỉnh trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2026, tuy nhiên những tác động của hiện tượng này nhiều khả năng sẽ kéo dài trong suốt năm 2027, do làm gián đoạn các vụ thu hoạch trong tương lai.

Chú thích ảnh
Lòng hồ khô cạn do hạn hán tại làng Bandai, huyện Pali, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan này nhận định khu vực Trung Mỹ và miền Nam châu Phi sẽ chịu tác động lớn nhất, trong khi Đông Phi, Nam Á và Đông Nam Á cũng được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể.

Khu vực Mỹ Latinh và Caribe có thể chứng kiến một trong những mức gia tăng mạnh nhất về tình trạng mất an ninh lương thực, với hơn 16 triệu người bị ảnh hưởng, trong khi Đông Phi và miền Nam châu Phi có thể có hơn 18 triệu người rơi vào tình trạng an ninh lương thực xấu đi.

WFP cũng dự báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có thêm 8,2 triệu người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, còn Tây Phi và Trung Phi có thể ghi nhận mức tăng 12%, tương đương gần 6 triệu người bị ảnh hưởng thêm.

Kể từ tháng 5, WFP đã kích hoạt các kế hoạch hành động ứng phó sớm tại 6 quốc gia, gồm Nam Sudan, Chad, Mauritania, Uganda, Guatemala và El Salvador, qua đó cung cấp hơn 14 triệu USD hỗ trợ cho khoảng 500.000 người.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng đầu tư vào công tác chuẩn bị trước có hiệu quả kinh tế rất cao, khi mỗi 1 USD đầu tư cho công tác chuẩn bị có thể giúp tiết kiệm từ 3 đến 7 USD chi phí khắc phục thiệt hại và ứng phó trong tương lai.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
WMO cảnh báo hiện tượng El Nino mạnh lên từ tháng 8
WMO cảnh báo hiện tượng El Nino mạnh lên từ tháng 8

Ngày 31/7, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo hiện tượng El Nino dự kiến tiếp tục mạnh lên trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10. Hiện tượng này có khả năng chi phối điều kiện thời tiết toàn cầu, làm tăng nguy cơ nhiệt độ cao hơn mức trung bình tại nhiều khu vực và gây ra những thay đổi đáng kể về lượng mưa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN