Dùng số học phá quy luật xổ số, đôi vợ chồng về hưu thắng 603 tỷ đồng

Đôi vợ chồng già đã bỏ túi 26 triệu USD (hơn 603 tỷ đồng) cũng như giúp các thành viên gia đình và bạn bè  thắng xổ số nhờ phá được quy luật bằng thuật số học cơ bản. 

Chú thích ảnh
Đôi vợ chồng về hưu Jerry và Marge Selbee. Ảnh: Mirror

Báo Mirror (Anh) đưa tin ông Jerry và bà Marge Selbee sống tại Michigan, Mỹ đã thắng giải giá trị cao “ngất người” của bang, cũng như giúp đỡ hàng chục người khác ở thị trấn Evart, Michigan đánh bại hệ thống phức tạp này.   

Hiện câu chuyện về cuộc đời của đôi vợ chồng già này có thể được làm thành phim sau khi họ bán bản quyền cho một nhà sản xuất phim Hollywood. 

Năm 2003, ông Jerry – người tốt nghiệp ngành toán học - đọc được tin quảng cáo về loại xổ số mới có tên Winfall và ngay lập tức nhận thấy ông có thể tìm ra quy luật chiến thắng. 

Trò chơi này có đặc điểm “hạ cấp”, tức là khi không ai thắng jackpot 5 triệu USD thì số tiền sẽ được chuyển cho các cấp giải thưởng kế tiếp: những người trùng 5, 4 hoặc 3 số trong con số chiến thắng. 
Ban tổ chức trò chơi này sẽ thông báo khi không có người thắng jackpot – đồng nghĩa với việc ông Jerry sẽ mua hàng ngàn vé để gia tăng cơ hội chiến thắng. 

Trong lần thử vận may đầu tiên, ông mua tổng cộng 3.600 USD tiền vé số Winfall và thắng được 6.300 USD. Lần tiếp theo, ông thắng được gấp đôi số tiền 8.000 USD bỏ ra. Đây chính là thời điểm ông kể cho vợ kế hoạch của mình. Cặp đôi quyết định bán cửa hàng tiện lợi đã hoạt động 17 năm của họ để theo đuổi kế hoạch của ông Jerry. 

Chú thích ảnh
Trong nhà của ông bà phải chứa đến 60 - 65 thùng đựng vé số. Ảnh: Mirror

Họ bắt đầu chi hàng trăm ngàn USD mỗi lần để mua xổ số, thậm chí còn lập ra công ty đầu tư GS Strategies và mời bạn bè tham gia mua cổ phiếu với giá 500 USD/phiếu. 

Khi giải Winfall ngừng hoạt động vì lý do “thiếu doanh thu”, vợ chồng nhà Selbee chuyển hướng chú ý sang một loại xổ số ở bang Massachusetts song nó đã sớm bị chính quyền bang phong tỏa sau khi tờ Boston Globe  đưa tin về kế hoạch của ông bà. 

Ông Selbee chia sẻ trên CBS News: “Nó thực chất chỉ là số học cơ bản. Nó cho bạn sự mãn nguyện khi đạt được thành công trong một lĩnh vực có giá trị không chỉ đối với cá nhân chúng tôi mà còn cho gia đình và bạn bè”. 

Được biết, đôi vợ chồng Selbess đã kiếm được tổng cộng 8 triệu USD sau khi trừ thuế và các chi phí khác. Ông bà đã dùng số tiền để sửa sang nhà cửa và đóng học phí cho cháu chắt. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Trộm thản nhiên lấy tranh trị giá trăm nghìn USD trong triển lãm
Trộm thản nhiên lấy tranh trị giá trăm nghìn USD trong triển lãm

Một tên trộm đã thản nhiên bê bức tranh trị giá 182.000 USD ra khỏi triển lãm có đông đảo người xem ở Moskva (Nga).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN