Đức và Thụy Sĩ thông báo mở cửa biên giới từ 15/6

Từ ngày 15/6 tới, Đức sẽ dỡ bỏ cảnh báo đi lại, đang áp dụng với 26 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Chú thích ảnh
Cửa khẩu biên giới Thụy Sĩ - Pháp bị đóng do dịch COVID-19, ngày 9/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 27/5, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết thêm Berlin cũng sẽ sớm đưa ra các hướng dẫn đi lại đối với các nước khác.

Một nguồn tin chính phủ cho biết quyết định trên cũng được áp dụng với các nước ngoài EU như Anh, Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Leichtenstein. Chính phủ Đức sẽ chính thức thông qua các hướng dẫn về nới lỏng đi lại với các nước EU vào tuần tới, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đang từng bước dỡ bỏ các biện pháp chống dịch.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết trong thời gian tới, Anh sẽ thận trọng dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc và bắt đầu hướng tới một hệ thống tập trung hơn vào hành động địa phương để dập dịch. Theo ông, giải pháp này sẽ giúp khôi phục một số quyền cơ bản của người dân, đồng thời nhấn mạnh "đây là một thay đổi rất rõ rệt trong cách tiếp cận của chúng tôi".

Về phần mình, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo sẽ chính thức dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất vào ngày 19/6 tới và sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp chống dịch. Sau một cuộc họp ngày 27/5, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ ra thông cáo báo chí cho biết từ ngày 15/6, nước này sẽ mở cửa trở lại biên giới với Đức, Áo và Pháp cho hoạt động du lịch và các chuyến công tác. Trong khi đó, từ ngày 30/5, lệnh cấm các cuộc tụ tập tối đa 30 người được dỡ bỏ và các sự kiện có 300 người dự sẽ được phép tổ chức sau ngày 6/6. Ngoài ra, các sở thú, rạp hát, rạp chiếu phim, các sự kiện thể thao và cắm trại sẽ được nối lại từ ngày 6/6.

Trong khi đó, Chính phủ Ba Lan cùng ngày cho biết từ ngày 30/5 tới, người dân sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài hoặc ở trong phòng kín nếu đảm bảo quy định giãn cách xã hội. Tuy nhiên, đeo khẩu trang vẫn là bắt buộc với các hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Cũng từ ngày 30/5, các hạn chế về số lượng khách hàng trong các cửa hiệu và nhà hàng sẽ được dỡ bỏ, và khách được yêu cầu đeo khẩu trang nếu không ngồi cùng một bàn. Trong khi đó, các phòng tập thể thao, rạp chiếu phim, rạp hát và khu vui chơi giải trí sẽ được mở cửa từ 6/6, song phải tuân thủ các quy định vệ sinh nghiêm ngặt.

Tại Nga, Thị trưởng thủ đô Moskva, ông Sergei đã ký quyết định kéo dài các quy định tự cách ly, hướng dẫn về đi lại và các biện pháp hạn chế khác đến ngày 14/6, song cũng nới lỏng một số hạn chế từ ngày 1/6. Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, quyết định của Thị trưởng Sobyanin nêu rõ: “Cấm tổ chức các hoạt động thể thao, giải trí và các sự kiện công cộng khác ở Moskva đến ngày 14/6”. Tuy nhiên, giai đoạn hai nới lỏng các hạn chế sẽ bắt đầu từ ngày 1/6, khi nhiều doanh nghiệp thương mại và dịch vụ khôi phục hoạt động. 

Cùng với Nga, Chính phủ Lítva cũng thông báo kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến 16/6, song cho phép các biện pháp nới lỏng mới liên quan đến đi lại, biên giới, kinh doanh và các sự kiện công cộng. Theo sắc lệnh mới của chính phủ, người dân thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), Thụy Sĩ, Anh, và những người định cư hợp pháp tại các nước này sẽ được phép nhập cảnh Lítva và không phải cách ly 14 ngày nếu tỷ lệ nhiễm ở các nước đó không vượt quá 25 ca/100.000 dân trong 14 ngày trước khi nhập cảnh.       

Bích Liên - Duy Trinh (TTXVN)
Tây Ban Nha kêu gọi thiết lập quy tắc chung của EU về mở cửa biên giới  
Tây Ban Nha kêu gọi thiết lập quy tắc chung của EU về mở cửa biên giới  

Ngày 26/5, Tây Ban Nha đã hối thúc các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) thiết lập những quy tắc chung về mở cửa biên giới và khôi phục khu vực tự do đi lại Schengen trong bối cảnh nhiều quốc gia đang từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN