Đức tốn 10 tỷ euro tiếp nhận người nhập cư

Nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức) số ra mới đây ước tính chi phí của Đức tiếp nhận người tị nạn vào khoảng 10 tỷ euro (11 tỷ USD) trong năm nay, gấp bốn lần con số nước này đã tiêu tốn để thu xếp 203.000 người nhập cư trong năm ngoái.

Người di cư chờ đáp chuyến tàu tới Munich, Đức tại khu vực cửa khẩu Hegyeshalom, khu vực biên giới Áo-Hungary ngày 6/9. Ảnh: THX/TTXVN


Theo tờ báo trên, Berlin dự kiến ngân sách khoảng 5,6 tỷ euro để hỗ trợ cho 450.000 người tị nạn. Tuy nhiên, lượng người tị nạn đổ vào Đức năm nay ước tính tăng lên con số kỷ lục khoảng 800.000 người.

Chính quyền địa phương dự kiến phải chi khoảng 12.000-13.000 euro cho mỗi người tị nạn, bao gồm chi phí ăn ở và chăm sóc y tế trong thời gian chờ đơn xin tị nạn được giải quyết, và hỗ trợ mỗi tháng 143 euro/người. Trong khi đó, chính quyền khu vực cũng cần khoảng 500 triệu euro để thuê thêm giáo viên, nhân viên làm việc cho cơ quan quản lý nhập cư và tị nạn, và tăng cường lực lượng cảnh sát.

Tuy nhiên, bất chấp số lượng người tị nạn kỷ lục tràn vào nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định nỗ lực cân bằng ngân sách và không tăng thuế. Chỉ riêng trong ngày 5/9, giới chức Đức ước tính khoảng 7.000 người tị nạn đã vượt qua biên giới Áo vào nước này.

ML (Theo AFP, Reuters)
Israel xây dựng tường rào biên giới ngăn người di cư
Israel xây dựng tường rào biên giới ngăn người di cư

Israel đang xây dựng tường rào dọc biên giới giáp Jordan nhằm ngăn chặn người di cư đổ vào nước này trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN