Đức tìm được đối tác mới thay thế nguồn nhập khẩu dầu của Nga

Một quốc gia Trung Á đã thông báo sẵn sàng "tăng nguồn cung và cung cấp dầu lâu dài" cho Đức.

Chú thích ảnh
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) tại một cuộc họp báo ở Berlin tháng 9/2023. Ảnh: Ảnh: DW

Theo báo Deutsche Welle, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết trong chuyến thăm Berlin cuối tuần này rằng nước này sẵn sàng tăng cường xuất khẩu dầu sang Đức trong thời gian dài, vì Berlin thiếu tài nguyên đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho hàng nhập khẩu từ Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Tokayev nêu rõ trong cuộc họp báo với Thủ tướng Olaf Scholz rằng Astana đã vận chuyển 500.000 tấn dầu tới Đức qua đường ống Druzhba của Nga trong năm nay, sau quyết định của Berlin ngừng mua dầu của Nga.

Ông Tokayev nói trong một cuộc họp báo: “Theo yêu cầu của những người bạn Đức, tôi xác nhận rằng Kazakhstan sẵn sàng tăng nguồn cung dầu và thực hiện lâu dài”, đồng thời mô tả Đức là một "quốc gia đối tác chiến lược trong EU.

Trong khi đó, Thủ tướng Scholz mô tả Kazakhstan là "một đối tác quan trọng để mở rộng các kênh cung cấp, chẳng hạn như nhập khẩu dầu thô, và giúp Đức độc lập với việc cung cấp năng lượng của Nga".

Ông Scholz lưu ý thêm Kazakhstan là mộ trong những đối tác thương mại Trung Á quan trọng nhất của Đức và thông báo rằng hai bên đã đồng ý cải thiện các điều kiện thương mại và đầu tư.

Cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo trên diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh khu vực Đức – Trung Á ở Berlin diễn ra vào cuối tuần này, trong đó các nhà lãnh đạo từ Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan và Tajikistan cũng sẽ tham dự.

Theo truyền thống có mối quan hệ chặt chẽ với Nga và trước đây là một phần của Liên Xô, Kazakhstan đã tìm cách đa dạng hóa mối quan hệ của mình kể từ cuộc xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Scholz mô tả việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ là một ví dụ về việc Astana giúp Berlin duy trì và thực hiện lệnh trừng phạt của EU đối với Nga.

Ông Scholz nhấn mạnh: “Thật tốt và hữu ích khi Kazakhstan hỗ trợ chúng tôi tránh vi phạm các biện pháp trừng phạt và đã thiết lập các biện pháp ứng phó tích cực”.

Công Thuận/Báo Tin tức
Đức, Ba Lan, CH Séc thành lập lực lượng đặc nhiệm chống nhập cư bất hợp pháp
Đức, Ba Lan, CH Séc thành lập lực lượng đặc nhiệm chống nhập cư bất hợp pháp

Cảnh sát ở 3 quốc gia trên sẽ hợp tác để chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp và xác định các tuyến đường buôn lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN