Đức thúc đẩy việc xây dựng cảng tiếp nhận LNG thay thế khí đốt Nga

Báo Handeslblatt đưa tin Chính phủ Đức có kế hoạch ban hành một quy định mới, cho phép nước này thu giữ tài sản phục vụ việc kết nối các cảng tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) ở ngoài khơi vào mạng lưới tiếp nhận.

Chú thích ảnh
Trạm nén khí đốt OGE, một trong những trạm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu, ở Werne, Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Với quy định này, Đức có thể sử dụng các đoạn đường ống không hoạt động thuộc tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom để kết nối cảng nhập khẩu LNG ngoài khơi với mạng lưới trên bờ. 

Dự luật này dự kiến được chính phủ thông qua ngày 2/11, trong đó cũng cho phép sử dụng những tài sản có thể dịch chuyển (động sản) "khi cần thiết" để xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên hoặc cơ sở hạ tầng kết nối.

Trước khi xảy ra xung đột tại Ukraine vào đầu năm nay, mỗi năm Đức tiếp nhận khoảng 55 tỷ m3 khí đốt từ đường ống Dòng chảy phương Bắc 1. Trong khi đó, đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đã hoàn thành vào tháng 9/2021 nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động.

Đức đang tìm cách chấm dứt phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga, sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Đức hy vọng dự án xây dựng 4 cảng LNG, trong đó có cảng Lubmin trên bờ biển Baltic, sẽ giúp nước này hiện thực hóa mục tiêu.

Phan An (TTXVN)
Tổng thống Nga: Sẽ nhanh chóng thiết lập trung tâm cung ứng khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Nga: Sẽ nhanh chóng thiết lập trung tâm cung ứng khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/10 khẳng định trung tâm cung ứng khí đốt tự nhiên sẽ được thiết lập nhanh chóng tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng sẽ có nhiều khách hàng châu Âu mong muốn ký hợp đồng mua mặt hàng này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN