Dòng khí đốt từ Nga sang châu Âu đi qua Ukraine vẫn ổn định

Tập đoàn Gazprom của Nga thông báo trong ngày 31/10 sẽ chuyển 42,5 triệu m3 khí đốt cho châu Âu qua Ukraine, tương đương với mức trong những ngày gần đây. 

Chú thích ảnh
 Hệ thống van tại mỏ khí đốt Gremikhinskoye, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo Gazprom, khí đốt sẽ được vận chuyển qua trạm Sudza. Ukraine đã không cho phép vận chuyển qua trạm Sokhranovka với lý do kỹ thuật. Kiev cũng đã đề nghị Tập đoàn Gazprom chuyển toàn bộ lượng khí đốt qua trạm Sudza, tuy nhiên phía Nga cho rằng điều này không thể thực hiện được về mặt công nghệ.

Trung chuyển khí đốt qua Ukraine vẫn là tuyến vận chuyển duy nhất khí đốt của Nga sang các nước Tây và Trung Âu. Vận chuyển khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc đã bị ngừng hoàn toàn.
Trước đó, ngày 30/10, lượng khí đốt Nga vận chuyển cho châu Âu qua Ukraine là 42,4 triệu m3.

Thúc Anh  (TTXVN)
Thỏa thuận lãnh hải Israel - Liban có thể làm thay đổi thị trường khí đốt toàn cầu
Thỏa thuận lãnh hải Israel - Liban có thể làm thay đổi thị trường khí đốt toàn cầu

Ngày 27/10, Tổng thống Liban Michel Aoun đã ký văn kiện thông qua thỏa thuận phân định lãnh hải với Israel. Văn phòng Thủ tướng Israel Yair Lapid thông báo Israel đã thông qua thỏa thuận này. Chuyên gia đánh giá thỏa thuận Israel – Liban có tầm quan trọng với thị trường khí đốt toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN