Đức lạc quan về khả năng đạt được lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga

Tối 23/5 (giờ địa phương), Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck thông báo trong vài ngày tới, các nước Liên minh châu Âu (EU) có thể đạt được thỏa thuận về một lệnh cấm vận đối với sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Chú thích ảnh
Đường ống dẫn khí đốt tại một trạm truyền dẫn ở Werne, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Chia sẻ với truyền thông Đức, ông Habeck cho biết chỉ còn một số nước chưa nhất trí với lệnh cấm vận đối với sản phầm dầu mỏ của Nga, trong đó có Hungary. Tuy nhiên ông Habeck cho rằng các cuộc thương lượng về vấn đề này sẽ đạt được đột phá trong vài ngày tới  và một lệnh cấm vận là "nằm trong tầm tay". 

EU ban đầu đề xuất các nước thành viên ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga trong 6 tháng tới và nhiên liệu tinh chế vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Hungary luôn phản đối kế hoạch này với lý lẽ việc làm này sẽ hủy hoại hoàn toàn an ninh năng lượng. 

Lệnh cấm vận này được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thúc đẩy nhằm giảm sự phụ thuộc của các nước EU đối với nguồn cung khí đốt và dầu mỏ của Nga. Lệnh cấm vận dầu mỏ được coi là biện pháp trừng phạt quan trọng nhất trong gói trừng phạt thứ sáu với Nga của EU. Ngoài dầu, gói cũng sẽ bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank, vốn chiếm 37% hoạt động ngân hàng của Nga, cũng như các biện pháp bổ sung đối với những quan chức cấp cao của Nga.

Đức đang chịu áp lực từ các quốc gia khác ở châu Âu nhằm cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, hơn một nửa lượng khí đốt nhập khẩu của Đức là từ Nga.

Lan Phương (TTXVN)
Chuyên gia Nga cảnh báo tác động tiêu cực khi đồng ruble tăng giá mạnh
Chuyên gia Nga cảnh báo tác động tiêu cực khi đồng ruble tăng giá mạnh

Giá trị đồng tiền Nga tăng lên gần đây có thể tác động tiêu cực tới các lĩnh vực khác của nền kinh tế trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN