Đức: Không thể thiếu Nga trong các vấn đề quốc tế

Trả lời phỏng vấn tờ "Bild", Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố những vấn đề quốc tế nghiêm túc không thể giải quyết thành công nếu thiếu Nga.

Ông Frank-Walter Steinmeier.


Ông Steinmeier nhấn mạnh: "Nga là hàng xóm của chúng tôi ở phía đông và sẽ vẫn là như thế. Thiếu Nga sẽ không thể đạt tới thành công trong việc giải quyết các vấn đề, chẳng hạn như vấn đề Syria và Iran". Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng cần duy trì tiếp xúc gần gũi với Nga, còn về cuộc "'Chiến tranh lạnh' mới, thì chẳng ai mong nó xảy ra".

Căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và các nước Phương Tây ngày càng leo thang, đặc biệt sau khi Crimea (Crưm) trở về Liên bang Nga theo kết quả cuộc trưng cầu ý dân mới đây.

Trong một diễn biến khác ngày 26/3, truyền thông Đan Mạch đưa tin nước này sẽ triển khai 6 máy bay tiêm kích F-16 đến các nước vùng Baltic nhằm hỗ trợ tuần tra không phận khu vực này, nơi căng thẳng đang leo thang sau khi Nga sáp nhập Crimea.

Số máy bay F-16 này sẽ là một phần trong sứ mệnh mở rộng kiểm soát trên không của NATO. Đài DR cho hay các hoạt động tuần tra dự kiến bắt đầu từ ngày 1/5 và kéo dài cho đến cuối tháng 8 tới. Theo DR, sự đóng góp của Đan Mạnh là "một nỗ lực cho thấy tình đoàn kết với các nước vùng Baltic trong tình hình hiện nay". Tuy nhiên, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết ông không thể xác nhận thông tin này trước khi diễn ra một cuộc họp tại quốc hội vào sáng 27/3.

Tuần trước, Pháp cũng đề nghị điều 4 máy bay tiêm kích tới Ba Lan và các nước Baltic để tăng cường sứ mệnh kiểm soát không phận trên khu vực này. Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ quyết định đẩy mạnh hợp tác quân sự với Ba Lan và các nước vùng Baltic khác nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết tiếp sau động thái của Nga tại Ukraine.


T.N (Theo VOR)
Hạ viện Séc bác bỏ việc sáp nhập Crimea vào Nga
Hạ viện Séc bác bỏ việc sáp nhập Crimea vào Nga

Hạ nghị viện Cộng hòa Séc đã thông qua nghị quyết bác bỏ việc “sáp nhập bằng vũ lực” bán đảo Crimea (Crưm) vào LB Nga. Nghị quyết nêu rõ đây là sự “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN