Đức kêu gọi các nước Tây Balkan đẩy nhanh nỗ lực gia nhập EU

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 11/4 kêu gọi các nước Tây Balkan đẩy nhanh nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong "thời đại mới" sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ngày 24/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Albania, Edi Rama ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức cam kết giúp thúc đẩy nguyện vọng của các nước này bằng tất cả khả năng của mình. 

Theo ông Scholz, hiện nhu cầu thống nhất quan điểm trong EU gia tăng, do đó thời điểm này thuận lợi cho việc thúc đẩy tiến trình gia nhập của các nước Tây Balkan. 

Tháng 10/2021, tại hội nghị thượng đỉnh ở Slovenia, các lãnh đạo EU đã tái khẳng định cam kết về tiến trình mở rộng khối nhưng không đề ra thời gian biểu cụ thể, gây thất vọng cho 6 ứng cử viên gồm các nước và vùng lãnh thổ là Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro, Bắc Macedonia và Kosovo.

EU hiện bao gồm hơn 20 nước thành viên: Pháp, Đức, Italy, Bỉ, Hà Lan, Luxemburg, Ireland, Đan Mạch, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Thụy Điển, Phần Lan, Séc, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Litva, Latvia, Estonia, Malta, Cyprus, Bulgaria, Romania, Croatia.

Thúc Anh  (TTXVN)
NATO sử dụng căn cứ không quân tại Tây Balkan có từ thời Liên Xô
NATO sử dụng căn cứ không quân tại Tây Balkan có từ thời Liên Xô

Một căn cứ không quân có từ thời Liên Xô tại Albania dự kiến sẽ trở thành địa điểm hoạt động chiến lược cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN