Đức ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày cao kỷ lục

Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 24/11, Đức ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong ngày cao nhất kể từ khi nước này xuất hiện ca đầu tiên. Với 18.633 ca mắc mới trong ngày 24/11, tổng số ca mắc COVID-19 tại Đức hiện là 961.320. Số ca tử vong là 14.771 ca, trong đó có 410 ca mới.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Aachen, miền Tây Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh số ca nhiễm trên cả nước tăng đột biến trong những ngày gần đây, Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến 16 bang dự kiến trong ngày 25/11 sẽ gia hạn các biện pháp phong tỏa từng phần hiện nay, áp dụng với các nhà hàng, quán bar và các địa điểm văn hóa. Số người tập trung trong các sự kiện cũng bị giới hạn không quá 10 người trong thời gian từ ngày 23/12/2020 đến ngày 1/1/2021. Đây là một phần trong các quy định phòng dịch COVID-19 trong dịp Giáng sinh và Năm mới sẽ được thực hiện trên cả nước. 

Trước đó, ngày 24/11, Thủ tướng Merkel cho biết bà đánh giá cao bản dự thảo do thủ hiến các bang đề xuất và nhất trí với hầu hết các biện pháp được nêu ra. Tuy nhiên, bà cho rằng cần điều chỉnh và bổ sung ở một số điểm để các bang có thể cùng hành động nhằm giảm con số lây nhiễm mới đang ở mức cao trong những tuần qua.

Phương Hoa (TTXVN)
Chính quyền Hong Kong ưu tiên dốc toàn lực chống dịch COVID-19
Chính quyền Hong Kong ưu tiên dốc toàn lực chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 25/11, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã có bài phát biểu về chính sách năm 2020 tại Hội đồng lập pháp Hong Kong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN