Đức đã đặt mua đủ vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả người dân

Ngày 6/1, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn tuyên bố nước này sẽ nhận được hơn 130 triệu liều vaccine phòng ngừa COVID-19, đủ để tiêm cho tất cả người dân nước này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Cologne, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Spahn đưa ra tuyên bố trên sau khi có nhiều ý kiến chỉ trích rằng Đức chưa mua đủ vaccine và hành động quá chậm trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh không được trì hoãn đợt tiêm chủng thứ hai vaccine ngừa COVID-19. 

Ông Spahn cũng hy vọng Đức sẽ nhận được lô vaccine đầu tiên của hãng dược phẩm Moderna vào tuần tới. Theo ông, Đức sẽ mua được 50 triệu liều vaccine của Moderna thông qua Liên minh châu Âu (EU). Ông cũng cho rằng chừng nào còn thiếu nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 thì không thể lựa chọn vaccine.

Ngoài ra, Chính phủ Đức cho biết đang tìm cách tăng cường năng lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19. 

Cùng ngày, Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đã thông qua khuyến nghị về việc cấp phép lưu hành vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Moderna Inc bào chế và phát triển. Như vậy, vaccine của Moderna đã trở thành loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 2 được EMA khuyến nghị cấp phép lưu hành, sau vaccine Pfizer/BioNTech nhận được sự ủng hộ của cơ quan này hôm 21/12/2020. Theo quy định, vaccine của Moderna còn cần được Ủy ban châu Âu (EC) cấp phép để chính thức được lưu hành.

Trần Quyên (TTXVN)
Thế giới chậm tiến độ tiêm chủng vaccine trong cuộc chiến chống COVID-19
Thế giới chậm tiến độ tiêm chủng vaccine trong cuộc chiến chống COVID-19

Trên thế giới, nỗ lực tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đang chậm hơn so với cam kết của giới lãnh đạo, ngay cả khi làn sóng lây nhiễm mới bùng phát, với số lượng kỉ lục bệnh nhân nhập viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN