Đức chỉ trích hành động của Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/3 đã lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Thổ Nhĩ Kỳ đối với người di cư, cho rằng đó là điều “toàn toàn không thể chấp nhận”.

Chú thích ảnh
Người di cư tiến về khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp ở tỉnh Edirne, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 28/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, do xung đột quân sự leo thang ở miền Bắc Syria, cuối tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở biên giới cho người tị nạn vào châu Âu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 2/3 cũng tuyên bố trên truyền hình nước này rằng Ankara mở cửa biên giới để chuyển phần gánh nặng về vấn đề người di cư sang Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trước các phóng viên tại Berlin ngày 2/3, Thủ tướng Merkel nêu rõ Berlin hiểu rằng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn từ châu Âu, song “hoàn toàn không thể chấp nhận” khi Ankara buộc người tị nạn phải gánh chịu điều đó. Bà cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ tuy đang phải đối mặt với thách thức rất lớn, nhưng Ankara nên thể hiện sự “bất mãn” đó với EU, chứ không phải đẩy sang phía người tị nạn. Theo bà, vấn đề chỉ có thể được giải quyết khi Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ về kiềm chế người di cư được duy trì và được cả hai bên chấp thuận và thực hiện.

Kênh truyền hình nhà nước Hy Lạp dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết các đơn vị quân đội Hy Lạp ngày 2/3 tiến hành diễn tập bắn súng trên các đảo phía Đông Aegean. Đây được xem là phản ứng từ Athens trong bối cảnh người di cư và tị nạn đang di chuyển ngày một nhiều từ Thổ Nhĩ Kỳ đến các đảo Lesbos, Chios và Samos của nước này.  Nếu tính từ đầu năm, mỗi ngày chỉ có khoảng 100 người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp thì chỉ trong ngày 1/3 đã có khoảng 700 người di cư đến các đảo của Hy Lạp.

Hãng thông tấn bán chính thức của Hy Lạp ANA-MPA dẫn nguồn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết riêng đảo Lesbos đã có 220 người di cư tìm đến. Bộ Ngoại giao Đức dẫn các nguồn tin từ Ủy ban châu Âu và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết có khoảng từ 7.000-13.000 người di cư hiện tập trung ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu.

Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết bộ trưởng nội vụ các nước EU có kế hoạch bọp bất thường vào ngày 4/3 để thảo luận về điểm nóng ở biên giới EU với Thổ Nhĩ Kỳ khi đang có hàng chục nghìn người di cư tìm cách từ Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo hàng triệu người di cư sẽ tràn vào EU
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo hàng triệu người di cư sẽ tràn vào EU

Gần đây, tình hình giao tranh dữ dội giữa quân Chính phủ Syria và các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Idlib đã tạo ra một làn sóng di cư lớn. Ankara tuyên bố mở cửa biên giới nước này với châu Âu do không thể nhận thêm người di cư. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN